Dự báo thời tiết 26.8.2019: Mưa lớn, cảnh báo lũ ở Lâm Đồng, Đồng Nai

26/08/2019 08:07 GMT+7

Dự báo thời tiết 26.8.2019, nhiều khu vực tại tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tiềm ẩn nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay 26.8.2019, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, trong đêm hôm qua 25.8 và rạng sáng nay tại tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai đã có mưa to ở nhiều khu vực.
Cụ thể lượng mưa đo từ 19 - 21 giờ hôm qua tại một số nơi như sau: Đăk Lua có mưa lớn nhất lên tới 95.2 mm; tại La Ngà có mưa 18,8 mm; tại Trị An có mưa 36,2 mm (Đồng Nai). Còn ở tỉnh Lâm Đồng, lượng mưa đo tại Đa Tẻh lên tới 51,4 mm; tại Lộc Bảo có mưa 24,2 mm; tại Mỹ Đức có mưa 30 mm,; tại Đăk Ngo có mưa 32,4 mm.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của mưa lớn lên trong sáng nay, trên khu vực các tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm.
Do ảnh hưởng của mưa lớn nên một số nơi tại tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Cụ thể, nhiều khu vực có nguy cơ cao có lũ quét, sạt lở đất là các huyện Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đa Hoai của tỉnh Lâm Đồng và các huyện Tân Phú và Định Quán của tỉnh Đồng Nai.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Thời tiết có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi và khu đông bắc có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Thời tiết có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 48 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội

Thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.