Đưa 38 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa vào bờ an toàn

28/09/2015 09:29 GMT+7

(TNO) Sáng 28.9, tàu SAR413 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa tàu QNa 90956 TS cùng 38 ngư dân về đến Nha Trang an toàn.

(TNO) Sáng 28.9, tàu SAR413 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa tàu QNa 90956 TS cùng 38 ngư dân về đến Nha Trang an toàn.

Tàu SAR413 đưa tàu QNa 90956 cùng 38 ngư dân vào Nha Trang - Ảnh: Nguyễn ChungTàu SAR413 đưa tàu QNa 90956 cùng 38 ngư dân vào Nha Trang - Ảnh: Nguyễn Chung
Tàu QNa 90956 hành nghề câu mực tại vùng biển Trường Sa. Ngày 23.9, tàu bị hỏng máy, trôi tự do tại vị trí cách bờ biển Nha Trang 211 hải lý. Các ngư dân trên tàu đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng không được. Thuyền trưởng Hồ Tuấn Kha (trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã phát tín hiệu đề nghị cơ quan chức năng cứu giúp khẩn cấp.
Anh Kha cho biết: “Lúc này lương thực và nước uống trên tàu đã dần cạn kiệt. Tất cả 38 ngư dân đều hoảng loạn. Thời tiết sóng to, gió lớn”.
Đưa 38 ngư dân trên tàu gặp nạn ở Trường Sa vào bờ 2Tàu SAR413 đưa tàu QNa 90956 cùng 38 ngư dân vào Nha Trang - Ảnh: Nguyễn Chung
Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR413 ra hiện trường cứu nạn. Đến 9 giờ 40 ngày 26.9, tàu SAR413 đã tiếp cận được tàu bị nạn và lai dắt vào bờ an toàn.
Các ngư dân trên tàu QNa 90956 hầu hết trú tại xã Tam Hải, H.Núi Thành (Quảng Nam). Các ngư dân cho biết, tàu ra khơi từ ngày 3.8. Trung bình mỗi chuyến đi thường kéo dài khoảng 2 tháng, câu được 20 tấn mực.
Chuyến đi này, khi ngư dân đã đánh bắt được khoảng 12 tấn mực thì gặp sự cố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.