Đưa tàu câu mắc cạn hơn 20 giờ vào bờ

Tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam vừa được lai dắt thành công sau hơn 20 giờ mắc cạn gần Cửa Đại (Hội An).

Khoảng 5 giờ 20 sáng nay 19.7, tàu câu mực QNa 95799 TS của chủ tàu Trần Văn Mạnh (trú xã Bình Minh, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã được lai dắt vào đến bờ sau hơn 20 giờ mắc cạn.
Theo thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại (đóng tại TP.Hội An), từ lúc 9 giờ sáng qua 18.7 đơn vị đã nhận tín hiệu của chủ tàu QNa 95799 TS báo tin tàu đang gặp nạn cách Cửa Đại khoảng 2 hải lý về hướng đông - bắc.
Trên tàu có 7 ngư dân hành nghề câu mực khơi, đang di chuyển từ Đà Nẵng về cập Cửa Đại nhưng bị mắc cạn do khu vực bên ngoài Cửa Đại thường xuyên bị biến động do biển xâm thực, cát bồi lấp ở luồng chính.
Đồn biên phòng Cửa Đại đã cắt cử 10 chiến sĩ cùng 1 ca nô, đồng thời huy động thêm các tàu cá của ngư dân để tham gia cứu nạn. Tuy nhiên, do thủy triều đang xuống thấp, vị trí tàu ngư dân bị nạn lại có dòng chảy hẹp và nước rất xiết nên mọi nỗ lực lai dắt đều bất thành. Lực lượng cứu hộ thống nhất chờ đến khi thủy triều lên lại để ứng cứu.
Đến 3 giờ sáng nay 19.7, với sự hỗ trợ của tàu biên phòng của Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng Quảng Nam), lực lượng cứu hộ gồm tổng cộng 16 cán bộ, chiến sĩ biên phòng tiếp tục tổ chức lai dắt. Sau hơn 2 giờ, tàu bị nạn đã vào đến bờ.
Thượng tá Trần Văn Ba cho biết hiện Đồn biên phòng Cửa Đại đang trao đổi với chủ tàu để ghi nhận thiệt hại sau vụ mắc cạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.