Dừng hoạt động các bè nổi

26/07/2016 06:44 GMT+7

Theo cơ quan chức năng, vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận hiện có 6 “nhà hàng nổi” (bè nổi); đảo Bình Ba và Bình Hưng (Cam Ranh) có 22 cái...

Sau vụ chìm bè nổi trên vịnh Vĩnh Hy làm 2 người chết và 4 người bị thương, hôm qua (25.7), UBND tỉnh Ninh Thuận, UBND TP.Vũng Tàu đồng loạt cho tạm đình chỉ hoạt động các bè nổi. Cùng ngày, UBND TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) cũng chỉ đạo chính quyền xã Cam Bình kiểm tra và cho tạm dừng hoạt động các bè nổi trên đảo Bình Ba và Bình Hưng (thuộc vịnh Cam Ranh).
Theo cơ quan chức năng, vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận hiện có 6 “nhà hàng nổi” (bè nổi); đảo Bình Ba và Bình Hưng (Cam Ranh) có 22 cái, một số điểm du lịch trên vịnh Nha Trang cũng có trên 10 cái. Phần lớn các “nhà hàng nổi” này đều được nâng cấp từ các lồng bè nuôi hải sản. Còn trên khu vực sông Rạng và sông Chà Và (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) hiện có 7 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bằng hình thức làm “nhà hàng nổi” với các vật liệu là gỗ, thùng nhựa. Những ngày cuối tuần, có đến hàng ngàn lượt khách du lịch và người dân địa phương đến đây ăn uống. Theo UBND TP.Vũng Tàu, các cơ sở kinh doanh này đều có giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, giấy phép được cơ quan nhà nước cấp cho hoạt động trên bờ chứ không phải ở dưới nước! Tháng 3.2016, UBND TP.Vũng Tàu đã rà soát các “nhà hàng nổi” đang hoạt động trên sông, xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở kinh doanh do chưa thực hiện đăng ký bè nổi, lấn chiếm luồng giao thông...
Việc tạm dừng để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh ăn uống phục vụ du khách trên các bè nổi là cần thiết, song câu hỏi đặt ra là khi nào ngành chức năng sẽ cho các bè nổi này hoạt động trở lại? Thế nào là một “nhà hàng nổi” đạt chuẩn để có thể kinh doanh phục vụ ăn uống cho du khách trên biển?... thì các cơ quan chức năng chưa có câu trả lời. Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải (xã trực tiếp quản lý các “nhà hàng nổi” trên vịnh Vĩnh Hy), cho biết các “nhà hàng” này đã tồn tại 10 năm rồi, xã và ngành GTVT Ninh Thuận nhiều lần kiểm tra, xử phạt vì làm không phép nhưng đến giờ vẫn tồn tại. Lý do là chủ các “nhà hàng” này yêu cầu cơ quan chức năng đưa ra “hình mẫu” nhà hàng nổi đạt chuẩn để họ làm theo thì cơ quan chức năng đành chịu!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.