Dùng tiền ảo 'rửa tiền' bán ma túy

29/02/2016 20:00 GMT+7

Thay vì trả tiền mua ma túy, Dũng yêu cầu các con nghiện nạp tiền ảo vào tài khoản game sau đó Dũng tìm cách quy đổi thành tiền thật.

Thay vì trả tiền mua ma túy, Dũng yêu cầu các con nghiện nạp tiền ảo vào tài khoản game sau đó Dũng tìm cách quy đổi thành tiền thật.

Từ trái qua: Hiền, Dũng, Nghĩa - Ảnh: Nguyễn TúTừ trái qua: Hiền, Dũng, Nghĩa - Ảnh: Nguyễn Tú
Ngày 29.2, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Liêu Đức Dũng (29 tuổi, ngụ tổ 27, P.Vĩnh Trung) 9 năm tù, Nguyễn Hiền (21 tuổi, ngụ P.Thạch Thang, Q.Hải Châu) 7 năm 6 tháng tù tội mua bán trái phép ma túy, Nguyễn Hữu Nghĩa (31 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 4 năm tù tội tàng trữ trái phép ma túy.
Theo cáo trạng, tối 25.6.2015, Dũng đưa 0,11 gam ma túy cho Hiền đến tiệm internet trên đường Thanh Khê, Q.Thanh Khê, bán cho Nguyễn Văn Sinh (29 tuổi, ngụ H.Krông Bông, Đắk Lắk) thì bị Công an Q.Thanh Khê bắt quả tang.
Đáng chú ý, giá ma túy 700.000 đồng được các đối tượng quy đổi thành 700 đồng tiền ảo dùng chơi game trên mạng.
Khám xét căn hộ chung cư Hòa Minh của Dũng, công an phát hiện Nghĩa, Nguyễn Thị Hằng (20 tuổi, bạn gái Nghĩa, ngụ P.Hòa Minh) và Võ Ngọc Bân (42 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) đang phê ma túy cùng tang vật 1 gói chứa 0,18 gam heroin, 5 kim tiêm do Nghĩa mang đến cho cả nhóm cùng chích.
Dũng, Hiền, Nghĩa đều đã từng bị xử phạt về hành vi sử dụng trái phép ma túy, buộc cai nghiện tập trung tại trại cai nghiện.
Dũng khai nhận trong tháng 6.2015 mua ma túy của Rôn (chưa rõ lai lịch) và 3 lần bán cho Sinh, Sinh thanh toán bằng cách nạp tiền ảo vào tài khoản game của Dũng với mệnh giá 1 đồng tiền ảo bằng 1.000 đồng.
Đây là thủ đoạn mới do các bị cáo nghĩ ra, ban đầu chủ yếu giao dịch ma túy với “game thủ” ở các quán internet, sau đó nhằm tránh đưa tiền trực tiếp, qua mặt cơ quan chức năng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.