Dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc tại 10 địa phương

08/06/2020 08:23 GMT+7

10 huyện, thị xã, thành phố sẽ bị dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc do có nhiều lao động không về nước đúng hạn và cư trú bất hợp pháp tại quốc gia này.

Ngày 7.6, Bộ LĐ-TB-XH thông báo 10 huyện, thị xã, thành phố sẽ bị dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc do có nhiều lao động không về nước đúng hạn và cư trú bất hợp pháp tại quốc gia này.
Đó là H.Nghi Lộc, H.Nam Đàn, TX.Cửa Lò (Nghệ An); H.Đông Sơn, H.Hoằng Hóa, TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa); H.Nghi Xuân, H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh); H.Tiền Hải (Thái Bình) và H.Bố Trạch (Quảng Bình). Đây là những địa bàn có trên 28% lao động không về nước đúng hạn và có số lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 53 người trở lên.
Ngoài ra, Bộ LĐ-TB-XH cũng công bố danh sách 21 huyện, thành phố trực thuộc tỉnh nằm trong diện xem xét tạm dừng tuyển lao động do có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn, có nhiều lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, gồm các huyện Anh Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương, Quế Phong (Nghệ An); Nga Sơn, Yên Định, Như Xuân, Thường Xuân, Cẩm Thủy, Tĩnh Gia, Lang Chánh, Quan Hóa, Mường Lát (Thanh Hóa); H.Hương Sơn, TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh); H.Kinh Môn (Hải Dương); TP.Thái Bình (Thái Bình) và các huyện Quảng Ninh, Quảng Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa (Quảng Bình).
Bộ LĐ-TB-XH đồng thời thông báo sẽ tiếp tục tạm dừng tuyển chọn lao động trong năm 2021 đối với các địa phương không giảm được tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp. Những địa phương cải thiện được tình trạng này sẽ được dỡ bỏ việc tạm dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc. Theo Bộ LĐ-TB-XH, 48.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc theo hợp đồng. Ngoài ra, gần 12.000 người lao động Việt Nam vẫn đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.