Đứt cáp công trình cầu Trà Ôn: 1 người chết, 4 người mất tích

13/04/2009 14:46 GMT+7

(TNO) Khoảng 23 giờ ngày 12.4, công trình cầu Trà Ôn (đoạn qua thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đang thi công bất ngờ cầu treo cấp bê tông bị đứt dây cáp khiến cầu treo bị lật nghiêng hất 7 người rớt xuống sông Măng Thít.

Hai công nhân may mắn được dân chài cứu sống, 5 người còn lại bị nước cuốn trôi mất tích. Ngay khi sự cố đứt cáp cầu treo xảy ra, UBND tỉnh Vĩnh Long đã lập tức huy động lực lượng cứu hộ có mặt truy tìm tung tích các nạn nhân.

Do nước chảy xiết nên tới 9 giờ ngày 13.4 mới tìm được thi thể của nạn nhân Trịnh Hải Đăng, sinh năm 1989, quê Thanh Hóa. Bốn nạn nhân mất tích được xác định gồm: Phan Thành Long (sinh năm 1986, ngụ Vĩnh Phúc), Bùi Quang Hiển (sinh năm 1989, quê Hưng Yên), Nguyễn Văn Hợp (sinh năm 1989), Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1989) cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa.

Cầu Trà Ôn thuộc khuôn khổ dự án nâng cấp và cải tạo quốc lộ 54 đoạn km 32 - km 85 thuộc tỉnh Vĩnh Long. Cầu có chiều dài 354,1m, gồm 6 trụ , 7 nhịp, được khởi công xây dựng tháng 8.2007.

Đến nay đã hoàn thành khoảng 40% khối lượng công trình, dự kiến đến cuối năm 2009 sẽ hoàn thành công trình. 

Chủ nhiệm điều hành dự án cầu Trà Ôn gồm Ban quản lý các dự án giao thông Vĩnh Long; đơn vị thiết kế là Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam; đơn vị giám sát là Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế cầu đường - TEDI; đơn vị thi công là Công ty cổ phần cầu 12 thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I - Bộ Giao thông vận tải. 

 Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm 4 nạn nhân

Tin, ảnh: Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.