Ép viết giấy nợ, trói tay nạn nhân cướp tài sản

13/12/2016 19:58 GMT+7

Ngày 13.12, Cơ quan CSĐT, Công an Q.1 (TP.HCM) vẫn đang tạm giữ 3 người do liên quan đến việc ép nạn nhân viết giấy nợ, sau đó trói tay nạn nhân cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 11.12, anh N.T.T (21 tuổi, ngụ Q.3) đang ngồi uống cà phê ở hẻm 45 Phạm Viết Chánh (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) thì bị 3 người là: Lê Huy (20 tuổi), Nguyễn Công Huy (21 tuổi) và Trương Bảo Châu (23 tuổi, cả 3 đều ngụ Q.3) đi trên 2 xe gắn máy, xông vào dùng mũ bảo hiểm tấn công, ép buộc anh T. viết giấy nhận nợ.
Sau đó, những người này dùng dây trói tay, cướp 1 điện thoại di động rồi bỏ đi. Trên đường tuần tra, anh Nguyễn Đức Đồng (công tác tại Công an P.Phạm Ngũ Lão) phát hiện, truy đuổi bắt giữ được Lê Huy.
Qua đấu tranh, Lê Huy khai nhận cùng Nguyễn Công Huy, Trương Bảo Châu tham gia vụ việc trên. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát hình sự của Công an Q.1 truy xét bắt giữ Nguyễn Công Huy, Trương Bảo Châu để phục vụ công tác điều tra.

tin liên quan

Bắt nhóm ép người viết giấy vay nợ
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội cho biết ngày 25.9 đã điều tra khám vụ bắt giữ người trái pháp luật, bắt 5 người có liên quan, gồm: Đỗ Xuân Huyện (29 tuổi), Cao Văn Đại (35 tuổi), Đào Công Quý (26 tuổi), Phạm Văn Hải (19 tuổi) và Lê Huy Sơn (18 tuổi) đều cùng trú tại H.Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.