Gần Tết, cháy lớn thiêu rụi nhiều ki ốt bán điện thoại ở Buôn Ma Thuột

Phần lớn hàng hóa trang trí nội thất, điện thoại di động bên trong các ki ốt bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tỉ đồng. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động 8 xe chuyên dụng, 150 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Phần lớn hàng hóa trang trí nội thất, điện thoại di động bên trong các ki ốt bị thiêu rụi, thiệt hại nhiều tỉ đồng. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động 8 xe chuyên dụng, 150 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC dập lửa - Ảnh: Trung ChuyênLực lượng Cảnh sát PCCC dập lửa - Ảnh: Trung Chuyên
Lúc 5 giờ 40 phút sáng 8.1, một số người bán bánh mì, cà phê lề đường phát hiện khói lửa bốc lên từ nhà số 145 Lê Duẩn (phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nên hô hoán báo cháy.
Chỉ vài phút sau, ngọn lửa đã bao trùm 5 ki ốt, nguy cơ cháy lan qua những căn nhà khác. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Đắk Lắk đã điều động 8 xe chữa cháy chuyên dụng, 150 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường.
Tất cả các phương tiện giao thông qua đây, kể cả phương tiện liên tỉnh đi qua TP.Buôn Ma Thuột phải vòng qua đường Nguyễn Viết Xuân (là đường cấm xe tải, xe khách) rồi qua Mai Hắc Đế, xuống đường Giải Phóng, ra lại đường Lê Duẩn ở đoạn gần cầu Ea Tam.
Cháy 5 ki ốt trang trí nội thất, điện thoại di động giữa phố Buôn Ma Thuột 2
Cháy 5 ki ốt trang trí nội thất, điện thoại di động giữa phố Buôn Ma Thuột 33 ki ốt ở số nhà 145 Lê Duẩn bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: Ngọc Anh
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, không cho đám cháy lan sang các căn nhà liền kề, đồng thời phá cửa sắt, phun nước dập lửa.
Sau khoảng 40 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Các số nhà 143 - 145 Lê Duẩn có 5 ki ốt kinh doanh bàn ghế, trang trí nội thất, điện thoại di động bị cháy, ước tính thiệt hại nhiều tỉ đồng.
Đại tá Nguyễn Tiến Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 1 (Cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk), cho biết: “Chúng tôi nhận được tin báo vào lúc 6 giờ 9 phút, mất vài phút chúng tôi có mặt tại hiện trường. Có 3 ki ốt thuộc số nhà 145 bị cháy hoàn toàn, bao gồm cả nhà và hàng hóa trang trí nội thất, điện thoại di động bên trong. Còn 2 ki ốt ở số nhà 143 thì chúng tôi dập lửa được, nhà chỉ bị cháy phía trên trần, hàng hóa bên trong được đưa ra ngoài nên thiệt hại ít hơn”.
Ngay sau khi dập tắt đám cháy, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.