Giả chữ ký Chủ tịch Đà Nẵng, lừa bán nhà công sản, chiếm đoạt hàng chục tỉ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/10/2019 16:52 GMT+7

Lợi dụng thị trường bất động sản sốt nóng, Dư 'nổ' có thể lo lót trúng đấu giá nhà công sản, làm giả quyết định, chữ ký Chủ tịch Đà Nẵng, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Trưa 9.10, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Nguyễn Dư (60 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để điều tra về tội làm giả quyết định của UBND TP.Đà Nẵng, giả chữ ký Chủ tịch Đà Nẵng, lừa bán đất và nhà công sản.

Siêu lừa “mít ướt” kiếm tiền tỉ nhờ giả chữ ký Chủ tịch Đà Nẵng

Lợi dụng bất động sản đang sốt, lừa người

Theo điều tra, tháng 6.2017, biết bà Lê Văn Hoài Nhơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nam Nguyễn, ngụ Q.Cẩm Lệ) buôn đất, lợi dụng thời gian này thị trường bất động sản Đà Nẵng sốt nóng, Dư nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách bịa ra các thông tin 'dự án ma' và giới thiệu bà Nhơn mua đấu giá.

Ông Dư dựng chuyện UBND TP đấu giá nhà công sản 352 Điện Biên Phủ (P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và “nổ” có thể lo lót kết quả cho bà Nhơn trúng đấu giá với giá 600 triệu đồng.

Nhận tiền, ông Dư làm giả 1 văn bản photocopy Quyết định 75/2018/QĐ-UBND ký ngày 10.4.2018 với nội dung UBND TP công nhận Công ty CP Đầu tư Nam Nguyễn đã trúng đấu giá nhà công sản 352 Điện Biên Phủ và đưa cho bà Hoài Nhơn.

Nguyễn Dư (bên trái) chùi nước mắt sau khi nghe lệnh bắt

 Ảnh: Nguyễn Tú

Nước mắt siêu lừa

Trưa 9.10, khi Công an TP đọc lệnh bắt Dư tại Công an P.Thanh Bình (địa phương cư trú), Dư bật khóc, nhưng chắc chắn, sắp đến nhiều người buôn bất động sản cũng phải rơi lệ theo Dư khi phát hiện văn bản, chữ ký giả.

Bởi lẽ, mở rộng điều tra, Công an TP còn phát hiện tháng 9.2016, ông Dư cũng bịa ra thông tin UBND TP đấu giá một số lô đất đường Nguyễn Khắc Viện - Nguyễn Đức Thuận (Khu tái định cư phía Nam P.Bắc Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) và giới thiệu cho bà Nhơn.

Ông Dư cũng hứa lo lót để bà Nhơn trúng đấu giá, làm giả một bản photocopy Quyết định 192/2017/QĐ-UBND ký ngày 11.4.2017 với nội dung công nhận công ty bà Nhơn trúng đấu giá các lô đất trên, lừa bà này 800 triệu đồng.

Tổng số tiền ông Dư lừa của bà Nhơn là 1,4 tỉ đồng, tuy nhiên chưa dừng lại, Công an TP xác định Dư lợi dụng bối cảnh thị trường bất động sản tăng trưởng nóng để đánh vào tâm lý của người dân.

Dư làm giả nhiều quyết định khác của UBND TP, giả chữ ký Chủ tịch Đà Nẵng để lừa bán đất, nhà công sản, để chiếm đoạt với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng, hiện Công an TP đã tiếp nhận nhiều đơn tố cáo và đang xác minh làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.