Giá thuốc bệnh viện bị đẩy lên quá cao

08/12/2012 03:00 GMT+7

Ngày 7.12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Chấn chỉnh đấu thầu thuốc trong bệnh viện (BV) tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, hệ thống BV công lập sử dụng khoảng 40% tổng trị giá tiền thuốc “tiêu dùng” trong cả nước và 2/3 các đơn vị mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung, giá trị lên đến cả trăm ngàn tỉ đồng/năm. Tuy nhiên, việc đấu thầu theo thông tư ban hành từ năm 2007 có nhiều bất cập vì không quy định kết quả đấu thầu thuốc phải thấp hơn giá thuốc kê khai niêm yết trước đó nên còn tình trạng giá thuốc trong BV cao hơn thị trường, cùng một thuốc có giá cung ứng khác nhau vào các BV.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, ngoài việc chấn chỉnh giá thuốc bằng các quy định đấu thầu chặt chẽ hơn, ngành y tế sẽ kiểm soát giá thuốc bằng áp dụng thặng số toàn chặng. Theo đó, chênh lệch giá thuốc bán ra so với giá gốc, giá nhập khẩu chỉ được trong một tỷ lệ lợi nhuận cho phép, có thể 20-30%.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.