Giải quyết ô nhiễm môi trường Đà Nẵng 'không còn đường lùi'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/05/2019 16:03 GMT+7

Sáng 15.5, chương trình Hội đồng nhân dân (HĐND) với cử tri lần 5 tại TP.Đà Nẵng nóng lên với vấn đề ô nhiễm môi trường, không chỉ ở bãi rác Khánh Sơn mà còn nước thải ra biển.

Các cử tri P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) và P.Thanh Khê Tây (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) bày tỏ trăn trở trong bối cảnh toàn TP có nguy cơ “khủng hoảng về rác” khi bãi rác Khánh Sơn dần quá tải, người dân xung quanh sống chung ô nhiễm môi trường, thường xuyên bức xúc chặn xe chở rác.
Cử tri băn khoăn giải pháp khắc phục ô nhiễm, chủ trương của TP về tương lai bãi rác và khu liên hợp xử lý chất thải rắn, đề xuất xây cống hộp để ngăn mùi phát tán kéo dài đến cầu Đa Cô.
Các điểm nóng ô nhiễm khác như kênh Khe Cạn, sông Phú Lộc thường xuyên ngập úng, hôi thối, ổ dịch sốt xuất huyết
Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Tô Văn Hùng giải trình, hiện bãi rác Khánh Sơn nhận hơn 3,2 triệu tấn rác, trung bình 1.000 tấn rác thải sinh hoạt/ngày, dự kiến tháng 9.2019 quá tải và TP xác định đây là dự án môi trường là trọng điểm.
Thời gian qua ngành tăng cường diện tích phủ bạt thêm 13 ha, hoàn thiện hệ thống thu gom nước rỉ rác, mở rộng hộc chứa số 7 để bãi rác cố gắng hoạt động đến khi có nhà máy đốt rác.
Người dân chặn xe chở rác tại bãi rác Khánh Sơn  Ảnh: N.T

“Tại sao phải đóng cửa bãi rác, đóng cửa có khắc phục được ô nhiễm không, không thể di dời 3,2 triệu tấn rác nên phải nâng cấp thành khu liên hợp, đổi mới công nghệ đốt, di dời các hộ dân xung quanh, xử lý các hộc chôn lấp để lấy quỹ đất sạch kêu gọi đầu tư các dự án xử lý rác khác” – ông Tô Văn Hùng nói.

Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường lý giải nâng cấp bãi rác hiện tại bởi chưa thể đầu tư Khu liên hợp xử lý rác Hòa Nhơn, dự án này sẽ được đưa vào quy hoạch lâu dài.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ví von, có mấy ngày người dân chặn xe chở rác mà TP nhốn nháo như nằm trong chảo lửa, theo tính toán, chỉ còn khoảng 230 ngày nữa bãi rác không thể nhận rác nên việc nâng cấp rất bức thiết, hiện nay Quân khu 5 đã thống nhất để TP xin đất của Bộ Quốc phòng để mở rộng 2 hộc chứa rác số 6 và 7.

Nước thải tràn ra biển khi mưa lớn tại cửa xả Mỹ An  Ảnh: N.T

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng khẳng định: “Giải quyết ô nhiễm môi trường là vấn đề trọng tâm của trọng tâm, nghĩa là phải làm quyết liệt, không còn đường lùi”. Trước mắt, TP giao Công ty CP Môi trường Việt Nam thực hiện nhà máy xử lý công suất 650 tấn rác/ngày, hoàn thành giữa năm 2020, sau đó tiếp tục nâng công suất lên 1.500 tấn/ngày, tiến đến xử lý các loại chất thải khác.

Đối với việc hệ thống xử lý nước thải khu vực biển thường xuyên quá tải khiến nước thải tràn tự do ra môi trường, ông Nguyễn Nho Trung cho hay bên cạnh các dự án đầu tư hàng ngàn tỉ đồng đang triển khai, cơ quan chức năng vừa qua phát hiện, xử phạt 13 nhà hàng, khách sạn sai phạm xả thải.

“Từ nay Đà Nẵng sẽ rà soát, đánh giá giấy phép và việc chấp hành xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường biển của các cơ sở kinh doanh, đến tháng 9.2019 tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở không thực hiện và dừng hoạt động nếu không chấp hành”, ông Nguyễn Nho Trung khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.