Giao mỏ vàng lớn nhất miền Bắc cho công ty không có phép bảo vệ ?

14/07/2016 08:15 GMT+7

UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức tiếp nhận hồ sơ nhằm lựa chọn đơn vị đủ điều kiện thăm dò trữ lượng vàng tại mỏ Pác Lạng.

Sau khi Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Thâm nhập mỏ vàng lớn nhất miền Bắc phản ánh tình trạng khai thác vàng trái phép với quy mô lớn diễn ra tại mỏ vàng Pác Lạng (tên gọi khác là Ma Nu, thuộc địa bàn H.Ngân Sơn, Bắc Kạn), hôm qua (13.7) ông Nông Văn Kỳ, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh, cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo lên UBND tỉnh những thông tin mà báo phản ánh”.
Cũng theo ông Kỳ, từ ngày 6.6, UBND tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ nhằm lựa chọn đơn vị đủ điều kiện thăm dò trữ lượng vàng tại mỏ Pác Lạng.
Trong số đơn vị nộp hồ sơ, có Công ty TNHH Tân Thịnh. Trước đây, việc bảo vệ mỏ vàng do công an tỉnh phụ trách, nhưng từ ngày 6.6 được giao lại cho Công ty TNHH Tân Thịnh.
Về sự thay đổi này, ông Nguyễn Văn Minh - Chánh thanh tra Sở TN-MT, nói: “Công ty TNHH Tân Thịnh nghĩ chắc chắn sẽ được chấp thuận hồ sơ thăm dò nên mới nộp đơn xin phép bảo vệ mỏ vàng. Phần nữa là tỉnh cũng không có nhiều kinh phí nên đã đồng ý”. Ông Minh khẳng định, tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa chọn được đơn vị đủ điều kiện thăm dò trữ lượng vàng.
Trả lời PV Thanh Niên, ông Lại Hồng Thanh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và khoáng sản VN, cho rằng việc công ty chưa được cấp phép thăm dò mà tỉnh Bắc Kạn đã đồng ý để họ bảo vệ mỏ vàng là sai quy định. Trong khi đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, từ ngày 6.6, tình trạng khai thác vàng lậu quy mô lớn vẫn không hề giảm nhiệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.