Giao nộp cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm

10/06/2015 14:49 GMT+7

(TNO) Chiều 10.6, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật của vườn quốc gia đã tiếp nhận và đang điều trị chứng rối loạn tiêu hóa, chăm sóc phục hồi cho một cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm.

(TNO) Chiều 10.6, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật của vườn quốc gia đã tiếp nhận và đang điều trị chứng rối loạn tiêu hóa, chăm sóc phục hồi cho một cá thể voọc chà vá chân nâu quý hiếm.

Một gia đình giao nộp động vật quý hiếmTiếp nhận cá thể voọc quý hiếm từ người dân - Ảnh: Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp
Trước đó, ngày 9.6, gia đình ông bà Phạm Văn Minh và Trần Thị Lan (ở thôn Phú Cường, thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy) đã chủ động liên hệ với vườn quốc gia và giao nộp một con voọc nặng 2,5 kg. Đây là cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB.
Ông Minh cho biết con voọc này bị lạc vào vườn cao su của gia đình ông, sau đó được người nhà ông chăm sóc. Khi thấy thể trạng voọc giảm sút, gia đình ông đã liên hệ với vườn quốc gia, mặc dù đã có người hỏi mua con voọc này với giá 1,5 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.