Giông lốc làm tốc mái hàng trăm nhà dân ở Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
12/07/2018 20:31 GMT+7

Trong hai ngày 11 và 12.7 giông lốc làm tốc mái hơn 110 nhà dân ở Cà Mau, ước thiệt hại hơn nửa tỉ đồng.

Tối ngày 12.7, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết trong hai ngày 11 và 12.7 giông lốc đã làm tốc mái hơn 110 căn nhà ở Cà Mau.
Các huyện Năm Căn, U Minh, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Thới Bình và TP.Cà Mau trong hai ngày qua xuất hiện mưa lớn kèm theo giông lốc làm tốc mái hàng trăm nhà dân, rất may không có thiệt hại về người.
Rạng sáng ngày 12.7, giông lốc kèm mưa lớn cũng đã làm gãy, chìm 4 phương tiện thủy của người dân ở ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc (H.Trần Văn Thời). 
Ngày 12.7, ông Nguyễn Minh Cảnh, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời (Cà Mau) khoảng 0 giờ 50 phút cùng ngày (12.7), tại khóm 7 (thị trấn Sông Đốc) xảy ra vụ cháy tàu cá.
Tàu cá bị cháy mang biển kiểm soát CM 92040 TS do ông Nguyễn Phi Thoán (ngụ khóm 2, thị trấn Sông Đốc) làm chủ.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Sông Đốc huy động lực lượng chữa cháy đến hiện trường, cùng người dâm tham gia chữa cháy. Khoảng 20 phút sau, thì đám cháy được dập tắt.

Sau vụ cháy, máy tàu và toàn bộ ngư lưới cụ bị hư hỏng hoàn toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.