Hà Nội mất cân bằng giới tính ở mức cao

19/01/2016 07:12 GMT+7

Tỷ số giới tính khi sinh ở Hà Nội đang ở mức cao hơn mức trung bình của cả nước

Tỷ số giới tính khi sinh ở Hà Nội đang ở mức cao hơn mức trung bình của cả nước

Ngày 18.1, tại hội nghị do Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Hà Nội tổ chức, đơn vị này cho biết số sinh toàn thành phố năm 2015 là hơn 118.000 trẻ (giảm hơn 3.000 trẻ so với năm 2014); số sinh con thứ 3 trở lên là 8.456 trẻ (giảm 0,3% so với năm 2014).
Ngành dân số Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nhưng tỷ số giới tính khi sinh đang ở mức cao hơn mức trung bình của cả nước với 114 trẻ trai/100 trẻ gái (toàn quốc 112,8/100).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.