Hà Nội: quyết liệt giảm ùn tắc giao thông

11/12/2011 00:09 GMT+7

Ngày 10.12, phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp HĐND TP.Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP, khẳng định: Năm 2012, Hà Nội sẽ tập trung quyết liệt để giảm ùn tắc giao thông, quy hoạch và cải cách hành chính.

Ngày 10.12, phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp HĐND TP.Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP, khẳng định: Năm 2012, Hà Nội sẽ tập trung quyết liệt để giảm ùn tắc giao thông, quy hoạch và cải cách hành chính.

Về giao thông năm 2012, ông Thảo cho biết TP sẽ tập trung xây dựng các công trình trọng điểm, tăng cường vận tải công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân; tổ chức giao thông; tuyên truyền văn minh đô thị, ý thức pháp luật và nếp sống văn hóa trong giao thông gắn với kiểm tra, xử lý vi phạm.

Về xây dựng hạ tầng, Hà Nội sẽ khép kín vành đai 2, một phần vành đai 3; mở rộng các đoạn còn lại của QL1A, QL6, QL32, QL3. Đồng thời mở rộng và hoàn thành các trục Văn Cao - Hồ Tây, Cát Linh - La Thành - Thái Hà - Láng - Ngô Gia Tự. Đẩy nhanh tiến độ đường sắt công cộng, xây dựng các cầu vượt lắp ghép cho xe ô tô con, xe máy lưu thông tại các nút giao Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng, Chùa Bộc - Sơn Tây, Láng - Lê Văn Lương, Láng - Trần Duy Hưng... Dự kiến, xây 3 điểm giữ xe theo công nghệ mới và 2 bãi xe ngầm, cao tầng, tăng số lượng và chất lượng xe buýt; đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt; tạm dừng thành lập mới doanh nghiệp taxi, phân vùng hoạt động, quy định về màu sơn, chủng loại, quy định điểm dừng đón, trả khách.

Việc điều chỉnh giờ làm việc đối với một số nhóm đối tượng sẽ thực hiện từ tháng 1.2012 theo tinh thần thống nhất của HĐND TP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. TP sẽ thực hiện việc cấm đỗ, dừng xe tại một số tuyến phố nội đô, tổ chức một số tuyến hạn chế phương tiện giao thông, chấn chỉnh trật tự vỉa hè, lòng đường, nhất là bãi đỗ xe và việc trông giữ xe. Trong tháng 1.2012, UBND TP sẽ ban hành quy định về quản lý điểm đỗ xe, bãi đỗ xe để các quận, huyện triển khai. Phường, xã, quận, huyện nào có điểm trông giữ xe trái phép, chủ tịch UBND phải chịu trách nhiệm, giám đốc sở ngành chức năng chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra...

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.