Hạ thủy tàu hậu cần nghề cá lớn nhất Đà Nẵng

02/10/2016 15:45 GMT+7

Sáng 2.10, tại âu thuyền Thọ Quang TP.Đà Nẵng, ngư dân Lê Văn Kháng (ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá hiện đại, được đánh giá là lớn nhất Đà Nẵng.

Theo ngư dân Lê Văn Kháng, tàu dài 27 m, rộng 7 m, nặng 150 tấn, công suất 1.200 CV, hoàn thành trong 5 tháng với tổng mức đầu tư gần 7 tỉ đồng.

tin liên quan

Hạ thủy tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần
Ngày 26.12, Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Cam Ranh đã tổ chức hạ thủy tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá Hoàng Sa (ảnh) cho ông Dương Văn Thắng quê ở TP.Phan Rang -Tháp Chàm (Ninh Thuận).
Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của ngư dân Kháng mang số hiệu ĐNa 90865, được UBND TP.Đà Nẵng hỗ trợ 800 triệu đồng căn cứ theo Quyết định 47 của UBND TP.Đà Nẵng .
Được biết, ngư dân Kháng là em của ngư dân Lê Văn Sang, chủ tàu cá Sang Fish. Ngư dân Lê Văn Sang một trong những ngư dân miền Trung tiên phong đầu tư đóng tàu cá vỏ thép, công suất lớn để bám biển. Gia đình ngư dân Lê Văn Kháng, Lê Văn Sang có tổng cộng 7 con tàu cá công suất đều trên 400 CV.
Sau khi hạ thủy, dự kiến tuần sau tàu ĐNa 90865 sẽ ra khơi, thu mua hải sản của ngư dân ở ngư trường Hoàng Sa và Vịnh Bắc bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.