Hai nghi phạm chém trung tá công an ra đầu thú

Hai nghi phạm đạp phá cây xăng, chém một trung tá công an trọng thương ở Sóc Trăng, đã ra đầu thú.

Chiều 11.2, Công an tỉnh Sóc Trăng họp báo và khen thưởng đột xuất các đơn vị có thành tích điều tra, phá án nhanh vụ trung tá Lê Bá Tòng (55 tuổi, cán bộ Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ, thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng) bị côn đồ chém trọng thương.
Nguyễn Thanh Hưng, Phạm Thành Công tại cơ quan công an Ảnh: Hoàng Vân
Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đã trao giấy khen và thưởng “nóng” cho 3 đơn vị là Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an TP.Sóc Trăng mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Sóc Trăng cũng thưởng “nóng” 15 triệu đồng cho Công an TP.Sóc Trăng.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 23 giờ 30 ngày 1.2, một nhóm thanh niên kéo đến cây xăng Lê Bá Vương (khóm 1, P.10, TP.Sóc Trăng) do trung tá Tòng làm chủ, đập phá trụ xăng và chém ông Tòng gây thương tích, sau đó bỏ trốn. Trước hành động côn đồ của các thủ phạm, công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành lập ban chuyên án để điều tra.

tin liên quan

Điều tra vụ trung tá công an bị chém
Chiều 3.2, thượng tá Lê Thanh Tùng, Phó trưởng Công an TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng), cho biết Cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra vụ một trung tá công an bị chém, xảy ra trên địa bàn TP.Sóc Trăng.
Sau một thời gian vào cuộc, ban chuyên án xác định 2 nghi can là Phạm Thành Công (31 tuổi, ngụ ấp Thạnh Nhãn 1, xã Thạnh Thới Thuận, H.Trần Đề) và Nguyễn Thanh Hưng (thường gọi là Mười Hai, 23 tuổi, ngụ khóm 2, P.6, TP.Sóc Trăng) nên tiến hành vận động cả hai đầu thú. Sau khi đầu thú, Công và Hưng khai cả hai từng làm nhân viên tại một quán nhậu ở TP.Sóc Trăng. Do có mâu thuẫn từ trước với vợ chồng trung tá Tòng nên đã tìm cách trả thù.
Hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản; đồng thời tiếp tục đấu tranh làm rõ động cơ, mục đích gây án của các nghi phạm để tiếp tục khởi tố bị can.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.