Hai nghi phạm cướp tiệm vàng ở Long An từng ở tù chung

Ngày 1.8, một nguồn tin cho biết, 2 nghi phạm cướp tiệm vàng Kim Ngọc M (TP.Tân An, Long An), chém chủ tiệm vàng bị thương đều có tiền án trộm cắp tài sản và từng ngồi tù chung.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 14 giờ 5 phút ngày 15.6, có hai thanh niên xông vào tiệm vàng Kim Ngọc M nằm trên QL1 (đoạn thuộc P.Tân Khánh, TP.Tân An) rồi dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt, dùng mã tấu chém vào tay bà Lê Thị V. (60 tuổi) và bà Lê Thị Kiều O. (48 tuổi).
Sau đó, hai người này đập vỡ kính tủ, lấy vàng rồi lên xe mô tô tẩu thoát. Tài sản thiệt hại gồm nhẫn vàng, dây chuyền vàng, trọng lượng 10 lượng vàng 18K.
Sau khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định vụ cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh quyết định xác lập chuyên án truy xét làm rõ.
Đến ngày 16.7, ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Bé (32 tuổi, ngụ Bến Tre) thu giữ một xe máy cùng dây chuyền vàng và tang vật vụ án.
Tiếp đó, ngày 21.7, Công an tỉnh Long An tiếp tục bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Thuận (30 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về hành vi cướp tài sản.
Ngày 24.7 Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai nghi phạm Bé và Thuận về hành vi cướp tài sản.
Cũng theo cơ quan công an, hai nghi phạm này đã có tiền án trộm cắp và ở tù chung.
Trước khi ra tay, cả hai đã có nghiên cứu dọc tuyến QL1 và thấy tiệm vàng Kim Ngọc M ít người trông coi nên đã chọn để ra tay. Cả hai cũng đã chuẩn bị hung khí trước khi cướp tiệm vàng.
Sau khi truy bắt hai nghi phạm nói trên, cơ quan công an chỉ thu hồi được một sợi dây chuyền, số tang vật còn lại đang tiếp tục truy xét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.