Hai ngư dân mất tích trên biển, cách đảo Thổ Chu 7-21 hải lý

Gia Bách
Gia Bách
13/04/2019 17:24 GMT+7

Hai ngư dân được phát hiện mất tích trên biển khi tàu cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) 7-21 hải lý.

Ngày 13.4, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã chỉ đạo các đồn biên phòng trong tỉnh kêu gọi tàu thuyền trong khu vực tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trên biển.
Theo đó, khoảng 10 giờ 5 phút ngày 12.4, tàu cá BT 92756-TS của ông Lưu Văn Chánh (54 tuổi, ngụ H.Ba Tri, Bến Tre) do Lưu Hoài Nam (31 tuổi, ngụ cùng địa phương) làm thuyền trưởng, hành nghề cào đôi cùng tàu BT 92029-TS.
Khi tàu đang hoạt động cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 21 hải lý về hướng Đông Nam thì mọi người phát hiện ngư dân Phạm Bửu Ân (32 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) không có trên tàu. Thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm nhưng chưa thấy, đồng thời trình báo với cơ quan biên phòng về vụ việc.
Tàu cá BT 92756-TS xuất bến qua cửa biển Sông Đốc ngày 15.2, trên tàu có 7 người.
Trước đó khoảng 11 giờ ngày 10.4, tàu cá CM 91607-TS khi đang trên đường chạy vào đảo Thổ Chu, còn cách đảo khoảng 7 hải lý về hướng Đông thì phát hiện ngư dân Trần Minh Tùng (21 tuổi, ngụ khóm 7, thị trấn Sông Đốc) không có trên tàu. Ngay lập tức, thuyền trưởng cho tàu quay lại tìm nhưng không thấy.
Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau chỉ đạo các Đồn Biên phòng trong tỉnh kêu gọi tàu cá hoạt động gần các khu vực trên hỗ trợ tìm kiếm hai ngư dân mất tích.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.