Hai nhóm hỗn chiến, 1 người chết, 5 người bị thương

28/11/2017 20:57 GMT+7

Do mâu thuẫn cá nhân, 2 băng nhóm đánh nhau kịch liệt khiến 1 người chết và 5 người khác bị thương.

Ngày 28.11, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định tạm giữ và ra lệnh trích xuất, dẫn giải 2 nghi can Vũ Minh Đức (27 tuổi) và Lê Hồng Phúc (22 tuổi, cùng trú TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng) bàn giao cho Phòng PC45, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 26.11, tại thôn Ninh Hòa (xã Ninh Gia, H.Đức Trọng), do mâu thuẫn cá nhân, nhóm thanh niên trú xã Ninh Gia, gồm: Phạm Đình Huy (17 tuổi), Nguyễn Anh Vũ (14 tuổi), Trần Vũ Minh Hải (26 tuổi), Lê Vũ Hoàng Quân (26 tuổi), Lê Vũ Hoàng Nhật (22 tuổi) đánh nhau với nhóm khác, gồm: Ting Tiến Phú Toàn (28 tuổi), Hoàng Kim Hải (29 tuổi), Lý Trí Phương (33 tuổi, cùng trú ở TT.Liên Nghĩa và Đỗ Thị Trang (34 tuổi, trú xã Ninh Gia).
Hậu quả, Lê Vũ Hoàng Quân bị đâm 1 nhát vào hạ sườn phải dẫn đến tử vong. 5 người khác, gồm: Lê Vũ Hoàng Nhật, Trần Vũ Minh Hải, Ting Tiến Phú Toàn, Lý Trí Phương và Hoàng Kim Hải bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định thêm 2 người liên quan là Lê Hồng Phúc và Vũ Minh Đức.
Ngày 27.11, gia đình đã động viên đưa Đức và Phúc đến trình diện tại cơ quan công an H.Đức Trọng, để làm việc, khai báo toàn bộ nội dung sự việc và giao nộp các hung khí đã sử dụng trong lúc tham gia đánh nhau.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Hai nhóm chém nhau, 4 người bị thương nặng

Ngày 28.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã triệu tập hai nhóm đâm chém nhau tại TT.Long Hải khiến 4 người bị thương lên làm việc.

Theo thông tin ban đầu, trưa 26.11, Đặng Ngọc Minh (36 tuổi) đến khu nhà trọ của mẹ mình tại TT.Long Hải chơi.

Một lúc sau, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (18 tuổi, thuê trọ tại nhà mẹ Minh) phát hiện mất tiền nên nghi Minh lấy trộm. Sau đó, Hạnh gọi cho ông ngoại là Nguyễn Văn Trọng (68 tuổi) đến khu nhà trọ nói với mẹ Minh là chuyển nhà trọ, không ở nữa.

Biết chuyện Hạnh nghi ngờ mình lấy trộm tiền, Minh cầm dao đến nói chuyện với ông Trọng thì cả hai xảy ra mâu thuẫn. Minh dùng dao chém Trọng nhưng Hạnh lao vào đỡ khiến đầu Hạnh bị thương.

Lúc này, ông Trọng gọi cho ba của Hạnh là Nguyễn Đức Chính (42 tuổi) đến. Ông Chính gọi cho 6 thanh niên khác cùng đến khu nhà trọ của mẹ Minh, trong đó có người tên Nhân.

Minh cũng gọi bạn là Bùi Đức Mạnh (tức Mạnh “khùng”, 27 tuổi) đến.

Tại đây, cả hai nhóm xông vào hỗn chiến. Mạnh đâm Nhân, Chính nhiều nhát vào người gây thương tích nặng. Nhóm của Chính dùng dao và mã tấu truy đuổi, chém Mạnh nhiều nhát trên đầu, tay và chân khiến Mạnh gục ngã trên đường.

Sau đó, Mạnh được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Nhân và Chính hiện đang điều trị tại Bệnh viên Bà Rịa.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.