Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo

15/10/2020 08:16 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo để thu hút nhiều nguồn lực phát triển, trong đó có nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn trong nước và trên thế giới đến kinh doanh , đầu tư phát triển công nghệ cao.

Sáng 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An...
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ Hải Phòng dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển cả nước.
Tán thành với 3 trụ cột phát triển mà đại hội nêu ra trong nhiệm vụ nhiệm kỳ tới gồm: Công nghiệp công nghệ cao; kinh tế biển, cảng biển logistics và du lịch thương mại, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo để thu hút nhiều nguồn lực phát triển, trong đó có nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn trong nước và trên thế giới đến kinh doanh, đầu tư phát triển công nghệ cao. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cần có chọn lọc; phát triển công nghiệp sinh thái công nghệ cao, đảm bảo hài hòa giữa công nghiệp, dịch vụ và bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, Hải Phòng cần dành nhiều nguồn lực đầu tư cho văn hóa xã hội, môi trường sống an toàn, an ninh, văn minh đô thị…

Tuyên Quang

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII chính thức khai mạc ngày 14.10. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Đảng bộ tỉnh cần phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi khó khăn riêng có của tỉnh nhà, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới trong phát triển KT-XH, đưa Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện trong khu vực miền núi phía bắc.

Sóc Trăng

Sáng 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 346 đại biểu. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, dự và chỉ đạo đại hội.
Ông Phạm Minh Chính đề nghị Sóc Trăng phát huy kết quả nhiệm kỳ trước để kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Đặc biệt là giữ gìn, nâng niu, trân trọng, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân…

Long An

Sáng 14.10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI chính thức khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình dự đại hội.

Điện Biên

Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng khai mạc ngày 14.10. Ông Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, khóa XIII, người vừa được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, điều hành đại hội.

Vĩnh Phúc

Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc hôm qua. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh với 50 người.

Bắc Giang

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc ngày 14.10. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX gồm 51 người. Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chức danh Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo khác.

Thái Bình

Sáng 14.10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc. Chiều 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã bầu 51 người vào BCH Đảng bộ tỉnh. BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX đã họp phiên thứ nhất để bầu Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo khác.

Đắk Lắk

Ngày 14.10, tại TP.Buôn Ma Thuột, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, khai mạc với 349 đại biểu tham dự đại diện hơn 80.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phú Yên

Sáng 14.10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, khai mạc với sự tham dự của 318 đại biểu.

Khánh Hòa

Sáng 14.10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục làm việc. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 người. Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiếp tục được bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ mới. Các ông Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Tấn Tuân, Hà Quốc Trị trúng cử chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Bình Thuận

Ngày 14.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc.

Tiền Giang

Chiều 14.10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã công bố kết quả bầu cử. Ông Nguyễn Văn Danh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ông Võ Văn Bình và ông Nguyễn Văn Vĩnh giữ chức Phó bí thư.

Hậu Giang

Chiều cùng ngày, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nghe công bố các kết quả bầu cử. Ông Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ông Trần Văn Huyến, Đồng Văn Thanh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.
Thanh Niên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.