Hải quân VN diễn tập 'chống khủng bố' tại Singapore

09/05/2016 11:56 GMT+7

Tiếp tục trong chương trình diễn tập đã được xác định, chiều qua (8.5), tàu 381 Hải quân Việt Nam đã cập cảng căn cứ Changi (Singapore) để chuẩn bị diễn tập chống khủng bố tại Singapore.

Trong các ngày 5 đến 8.5,  tàu 381 cùng các tàu của các nước ADMM+ tổ chức diễn tập an ninh hàng hải trên biển với hải trình hơn 500 hải lý (từ Muara, Brunei đến Changia, Singapore).
Giai đoạn này, ngay sau khi rời vịnh Brunei, các tàu thiết lập đội hình hàng ngang, hàng dọc. Sau đó, máy bay trực thăng chiến đấu của Brunei tổ chức cất hạ cánh trên tàu, tổ chức quay phim, chụp ảnh.
ADMM+,Hải quân Việt Nam, đặc nhiệm,chống khủng bố,tàu tên lửa 381,Vũ HưởngHoa tiêu Singapore trên tàu 381
Dưới sự chỉ huy của nước chủ nhà Brunei, toàn đội hình xây dựng mặt quạt, diễn tập trao đổi thông tin; luyện tập Bộ quy tắc xử lý tình huống trong gặp nhau bất ngờ trên biển; Bộ luật tín hiệu quốc tế; Thủ tục thông tin liên lạc hải quân đa phương; Thiết lập kênh thông tin liên lạc VHF, UHF, HF trên các tần số khác nhau.
Các nước thay phiên nhau đảm nhiệm chỉ huy điều hành tiếp tục tổ chức diễn tập kiểm tra tàu lạ; Diễn tập chuyển người từ tàu này sang tàu khác; Hạ cất cánh trực thăng trên tàu của nhau; Diễn tập vận động đội hình hàng dọc, hành ngang, phương vị, biến đổi đội hình, cất hạ cánh máy bay giữa các tàu với nhau; Theo dõi hộ tống tàu mục tiêu, đặc nhiệm đột kích lên tàu mục tiêu.
ADMM+,Hải quân Việt Nam, đặc nhiệm,chống khủng bố,tàu tên lửa 381,Vũ HưởngMáy bay trực thăng thực hành cất hạ cánh trên tàu chiến đấu

Tàu tên lửa 381 lên đường đi diễn tập quốc tế

Sáng 28.4, Hải quân Việt Nam đã đưa tàu 381 (Lữ đoàn 162) rời cảng Cam Ranh sang Brunei và Singapore, tham gia diễn tập về an ninh hàng hải, chống khủng bố với quân đội 17 quốc gia khác trên thế giới. 
Đáng chủ ý trên khu vực gần biển Singapore, các tàu luyện tập tìm kiếm cứu nạn, với tình huống đặt ra, sử dụng trực thăng vũ trang thả phao ở khoảng cách 15 hải lý trước đội hình hành quân, cá tàu thiết lập đội hình hàng ngang tìm kiếm vớt phao. Do có sự hiệp đồng chặt chẽ, sử dụng đúng mật ngữ và quy ước thông tin liên lạc nên đội hình các tàu đã hoàn thành mục tiêu, nội dung đề ra.
ADMM+,Hải quân Việt Nam, đặc nhiệm,chống khủng bố,tàu tên lửa 381,Vũ HưởngCác tàu bạn, nhìn từ tàu 381 của Hải quân Việt Nam

Tất cả các nội dung trên đoàn Việt Nam trên tàu 381 vừa trực tiếp tham gia, vừa là quan sát viên đã nỗ lực cố gắng điều khiển tàu theo đúng kế hoạch, giữ vững thông tin liên lạc với chỉ huy biên đội. Khi đảm nhiệm tàu kỳ hạm đã thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra được ban tổ chức diễn tập đánh giá cao.
Đại úy Nguyễn Hữu Đức, thuyền trưởng tàu 381 cho biết, trong suốt hải trình hơn 500 hải lý, tàu đã thực hiện đúng kịch bản diễn tập. Điều khiển tàu trong trong điều kiện phức tạp, nhưng các vị trí đều thể hiện bản lĩnh, trình độ chuyên môn nhất là sử dụng ngoại ngữ trong hợp luyện với bạn một cách linh hoạt.
ADMM+,Hải quân Việt Nam, đặc nhiệm,chống khủng bố,tàu tên lửa 381,Vũ HưởngĐội hình tàu chiến đấu tiến hàng ngang

Theo chương trình diễn tập, sáng nay 9.5 các đoàn sẽ được xem lại toàn bộ những hoạt động diễn tập do các phóng viên đi trên các đoàn ghi lại.
Chiều cùng ngày, các đoàn tổ chức diễn tập chống khủng bố quy mô lớn tại căn cứ Pasir Ris Camp. Đoàn Việt Nam có 6 cán bộ, chiến đấu viên chống khủng bố trực tiếp tham gia.
ADMM+,Hải quân Việt Nam, đặc nhiệm,chống khủng bố,tàu tên lửa 381,Vũ HưởngĐội hình hàng dọc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.