Hai tàu cá bị chìm ở vùng biển Hoàng Sa kêu gọi cứu nạn

Phạm Anh
Phạm Anh
04/12/2019 18:10 GMT+7

Chiều 4.12, UBND H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, có 2 tàu cá của địa phương hành nghề câu trên vùng biển Hoàng Sa gặp nạn.

Theo đó, tàu cá QNg 904.92TS, công suất 420CV, do ông Trần Thanh Phong (trú xã Bình Đông, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ tàu, có 4 lao động do ông Trần Thanh Tuấn (trú xã Bình Đông) làm thuyền trưởng đã bị chìm trên biển vào chiều 3.12.
Sau đó, 4 ngư dân trên được tàu cá QNg 90681TS, công suất 700CV của ông Nguyễn Thanh Đại, (trú xã Bình Đông) cứu vớt.
Tương tự, tàu cá QNg 969.29TS, công suất 705CV của chủ tàu kiêm thuyền trưởng Trần Thanh Phong, có 4 lao động trên tàu cũng bị chìm ở vùng biển Hoàng Sa ngày 3.12.
Ông Trần Thanh Vũ, Chủ tịch UBND xã Bình Đông cho biết, đến chiều 4.12, cả 2 tàu cá nói trên đã liên lạc được với chính quyền và đang neo, kẹp với tàu của ông Nguyễn Thanh Đại, ở tọa độ 16,02 độ vỹ bắc và 111,45 độ kinh đông.
Các ngư dân báo về cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 7, khu vực các tàu cá neo đậu đang có sóng rất lớn.
Chiều 4.12, ông Nguyễn Quang Trung, Phó BCH PCTT-TKCN H.Bình Sơn báo cáo, đề nghị tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 Đà Nẵng và Cảnh sát biển Khu vực 2 hỗ trợ, cứu nạn 2 tàu cá nói trên.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.