Hai vợ chồng dị tật cùng con nhỏ thoát nạn trong căn nhà bốc cháy

18/02/2017 16:40 GMT+7

Phát hiện căn nhà gỗ 3 gian bốc cháy ngùn ngụt trên đồi, người dân địa phương nhanh chóng đến dập lửa và giải cứu các nạn nhân ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 sáng 18.2, anh Lương Văn Hiếu (ngụ tại bản Mát, xã Thạch Giám, huyện Con Cuông, Nghệ An) nhóm lửa để nấu nước rồi lên giường nằm. Do không cẩn thận nên con gái 4 tuổi của anh Hiếu đến nghịch lửa khiến lửa bén sang các vật dụng rồi bao trùm toàn bộ căn nhà.
Phát hiện lửa bốc cháy ngùn ngụt, một số người dân địa phương đã tri hô nhau mang xô, chậu sang dập lửa, đồng thời lao vào đám cháy cứu hai vợ chồng anh Hiếu cùng con nhỏ thoát ra ngoài.
Sau gần 30 phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, toàn bộ căn nhà đã bị lửa thiêu trụi cùng nhiều đồ đạc.
Theo người dân địa phương, gia đình anh Hiếu thuộc diện hộ nghèo nhiều năm qua của xã Thạch Giám. Cuộc sống hai vợ chồng gặp rất nhiều khó khăn khi cả hai đều bị dị tật bẩm sinh.
Đây là căn nhà do người dân địa phương cùng nhau khuyên góp, dựng lên cho vợ chồng anh Hiếu gần 4 năm trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.