Hai vợ chồng lừa bán thiếu nữ 13 tuổi sang Trung Quốc lấy 23 triệu đồng

22/09/2020 17:14 GMT+7

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố, bắt giam đối tượng Hảng Thị Sú (54 tuổi) về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi để lấy tiền trả nợ.

Ngày 22.9, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai xác nhận đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với bị can Hảng Thị Sú (54 tuổi), trú tại bản Mai Đào, xã Thượng Hà, H.Bảo Yên, Lào Cai về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.
Trước đó, ngày 8.9, Công an H.Bắc Hà, Lào Cai nhận được đơn tố cáo của chị H.T.Đ (21 tuổi) trú tại xã Cốc Ly, H.Bắc Hà, tỉnh Lào Cai với nội dung tố cáo Hảng Thị Sú và chồng là Sùng Seo Chủ (51 tuổi) đã có hành vi lừa đảo và bán chị Đ sang Trung Quốc.
Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an H.Bắc Hà đã điều tra và xác định khoảng đầu tháng 12.2012, do nợ nần, Sùng Seo Chủ đã rủ Hảng Thị Sú đi dụ dỗ H.T.Đ (khi Đ. mới 13 tuổi) sang Trung Quốc làm thuê để tìm cách bán lấy tiền trả nợ.
Sau đó, Sùng Seo Chủ bán Đ cho 1 người phụ nữ người Trung Quốc qua địa phận thôn Nậm Sò, xã Bản Phiệt, H.Bảo Thắng, Lào Cai với giá 8.000 nhân dân tệ (khoảng 23 triệu đồng).
Đến tháng 12.2019, Đ. đã tìm cách trốn về Việt Nam, sau đó làm đơn tố cáo 2 vợ chồng Chủ và Sú ra cơ quan công an.
Cũng theo Công an H.Bắc Hà, qua xác minh, Sùng Seo Chủ đang chấp hành án tại Trại giam Hồng Ca của Bộ Công an tại H.Trấn Yên, Yên Bái về 2 tội danh trộm cắp tài sản và mua bán người dưới 16 tuổi, tổng hình phạt là 16 năm tù.
Ngoài quyết định khởi tố hình sự, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Hảng Thị Sú để tiếp tục mở rộng điều tra.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.