Hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Bắc Giang

23/01/2012 23:02 GMT+7

Chiều 30 tết và rạng sáng mùng một tết Nhâm Thìn (tức ngày 22 và 23.1), trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết và 7 người bị thương.

Cụ thể, lúc 13 giờ ngày 22.1, tại Km23+400 trên tỉnh lộ 292 thuộc địa phận thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng giữa 3 xe mô tô có các biển kiểm soát: 98N3-0069, 29Y1-9399, 98L8-7653 (chưa rõ người điều khiển).

Hậu quả làm 2 người chết tại chỗ là Bùi Văn Đức, sinh năm 1991, trú tại bản Dốc Đơ, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế và Hoàng Văn Hòe, sinh năm 1991, trú tại bản Núi Lim, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế.

4 người khác bị thương là Đồng Văn Toàn, sinh năm 1959, trú tại bản Núi Lim, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế; Phạm Văn Toàn, sinh năm 1960, trú tại bản Đồng Gián, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế; Trần Văn Thìn, sinh năm 1988, trú tại bản Dốc Đơ, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế và Phạm Văn Thắng, sinh năm 1994, trú tại Minh Khai, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang.

Sau đó khoảng 0 giờ 40 phút ngày 23.1, trên Quốc lộ 37 thuộc địa phận thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang), xe mô tô biển kiểm soát 98L3-3669 do Nguyễn Văn Quất, sinh năm 1995, trú tại thôn Giang Đông, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa điều khiển, trên xe chở Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1995; Tạ Văn Hội, sinh năm 1995; Trần Văn Luân, sinh năm 1996, đều trú tại thôn Giang Đông, xã Đồng Tân, đã đâm vào xe mô tô biển kiểm soát 98K9-3064 do Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1993, trú tại thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An điều khiển.

Hậu quả, Quất chết trên đường đi cấp cứu; Sơn, Hội, Nam bị thương.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.