Hành khách bị sốt trên chuyến bay VN 594 không nhiễm MERS-CoV

30/06/2015 18:17 GMT+7

(TNO) Chiều 30.6, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hành khách quốc tịch Trung Quốc từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM đi Hồng Kông trên chuyến bay của Vietnam Airlines ngày 30.6 (số hiệu VN 594), có biểu hiện sốt. Khi đến Hồng Kông đã được cơ quan y tế tại đây cách ly y tế do lo ngại nhiễm MERS-CoV.

(TNO) Chiều 30.6, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hành khách quốc tịch Trung Quốc từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM đi Hồng Kông trên chuyến bay của Vietnam Airlines ngày 30.6 (số hiệu VN 594), có biểu hiện sốt. Khi đến Hồng Kông đã được cơ quan y tế tại đây cách ly y tế do lo ngại nhiễm MERS-CoV.

khai-bao-MERS coVKhai báo y tế tại sân bay nhằm ngăn chặn ca bệnh MERS-CoV - Ảnh: Ngọc Thắng
Máy bay chở hành khách này (khi từ Hồng Kông về Việt Nam có số hiệu VN 353) cũng đã được xử lý y tế, khử khuẩn. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã nhận được thông báo từ Hồng Kông cho biết, kết quả xét nghiệm khẳng định, ca bệnh trên âm tính với vi rút MERS-CoV, bệnh nhân bị sốt rét.
Theo Cục Y tế dự phòng, trên thế giới, tính đến 30.6, tổng số nhiễm MERS-CoV là 1.357 ca, trong đó có 485 ca tử vong tại 27 nước.
Nhằm tăng cường việc cách ly, Chính phủ Hàn Quốc vừa thông qua luật mới trao quyền cao hơn cho nhân viên chịu trách nhiệm trong việc hạn chế sự di chuyển của người mắc bệnh. Người vi phạm có thể bị phạt tù 2 năm hoặc bị phạt 18.000 USD.
Việt Nam tiếp tục áp dụng khai báo y tế trên các chuyến bay về từ vùng có dịch MERS-CoV nhằm phát hiện sớm ca bệnh xâm nhập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.