HĐND 3 quận thông qua chủ trương thành lập TP.Thủ Đức

11/10/2020 07:25 GMT+7

Ngày 10.10, HĐND Q.Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức kỳ họp thông qua chủ trương sáp nhập 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức thành lập TP.Thủ Đức với sự đồng ý của 100% đại biểu.

Theo tờ trình của UBND Q.Thủ Đức, kết quả lấy ý kiến hơn 196.000 cử tri ngày 3.10 có 98,11% số phiếu đồng ý sáp nhập và 97,68% số phiếu đồng ý lấy tên đơn vị hành chính mới là TP.Thủ Đức.

Nếu thành lập, thành phố phía Đông (thành phố Thủ Đức) trực thuộc TP.HCM sẽ như thế nào?

Bên cạnh việc thông qua chủ trương sáp nhập, các đại biểu đề nghị cần ưu tiên giải quyết những vấn đề dân sinh, ô nhiễm môi trường, thực hiện quy hoạch đồng bộ, có giải pháp ngăn chặn xây dựng không phép, đảm bảo quyền lợi người dân.
Trước đó, HĐND Q.2 và HĐND Q.9 cũng đã thông qua chủ trương sáp nhập 3 quận để lập đơn vị hành chính mới là TP.Thủ Đức. Riêng HĐND Q.2 còn thông qua chủ trương sáp nhập P.Thủ Thiêm và P.An Khánh thành P.Thủ Thiêm, P.Bình An và P.Bình Khánh thành P.An Khánh...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.