Hiệp sĩ xe ôm bắt trộm

10/11/2016 07:57 GMT+7

Ngày 9.11, Công an TT.Bến Lức, H.Bến Lức (Long An) cho biết tang vật cùng đối tượng trong vụ trộm tại TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho thụ lý.

Khoảng 15 giờ ngày 7.11, trong lúc đậu xe đón khách tại ngã tư Long Kim, TT.Bến Lức, nhóm honda ôm phòng chống tội phạm H.Bến Lức nhận được tin báo có một nghi phạm lấy cắp chiếc xe máy hiệu Air Blade mang BS 63B9-558.50 của chị N.T.T.H ở TP.Mỹ Tho, đang trên đường tẩu thoát về TP.HCM qua tuyến QL1 thuộc tỉnh Long An.
Gần 30 phút sau, anh Huỳnh Văn Vẹn phát hiện chiếc Air Blade chạy tốc độ cao lên cầu Bến Lức. Khi đến ngã ba Long Kim, nghi phạm giảm tốc độ dừng đèn đỏ, lập tức 4 hiệp sĩ honda ôm vượt lên khóa đầu, lao vào bắt giữ giao cho Công an TT.Bến Lức. Tại cơ quan công an, nghi phạm khai tên Đỗ Hoài Tâm (38 tuổi, ngụ P.2, TP.Mỹ Tho) sống bằng nghề “độ” xe gắn máy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.