Hỗ trợ các tỉnh miền núi phía bắc hơn 380 tỉ khắc phục hậu quả thiên tai

Chí Hiếu
Chí Hiếu
28/11/2020 10:03 GMT+7

Thủ tướng vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả do mưa đá , giông lốc và mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía bắc 8 tháng năm 2020.

Cụ thể, trích hơn 61 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách T.Ư năm 2020 để hỗ trợ 4 địa phương khắc phục thiệt hại về nhà ở do mưa đá, giông lốc gây ra. Trong đó, tỉnh Bắc Kạn được hỗ trợ 13,436 tỉ đồng, Lạng Sơn 2,16 tỉ đồng, Lai Châu 38,19 tỉ đồng và Lào Cai 8 tỉ đồng.
Tạm cấp bổ sung 320 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách T.Ư năm 2020 cho 9 địa phương. Theo đó, tỉnh Hà Giang được cấp 75 tỉ đồng; Điện Biên 45 tỉ đồng; Phú Thọ, Lai Châu mỗi tỉnh 40 tỉ đồng; Cao Bằng, Tuyên Quang mỗi tỉnh 30 tỉ đồng; Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai mỗi tỉnh 20 tỉ đồng. Số tiền này là để khắc phục thiệt hại do mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất từ tháng 1 - 8.2020 gây ra.  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.