Hoa hậu Phương Nga được tại ngoại: Những khoảnh khắc đặc biệt tại phiên tòa

29/06/2017 17:18 GMT+7

Chiều 29.6, chủ toạ Vũ Thanh Lâm thay mặt HĐXX ký lệnh và đọc quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối Trương Hồ Phương Nga, Nguyễn Đức Thuỳ Dung.

Thực hiện: Nhóm PV Truyền hình Thanh Niên
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, theo đề xuất của HĐXX, nhận thấy không cần áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trương Hồ Phương Nga, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với bị cáo.
Tòa cũng công bố quyết định thứ 2 đối với bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung, thay đổi biện pháp ngăn chặn, cấm bị cáo đi khỏi nơi cư trú.
Cả Phương Nga và Thùy Dung được tại ngoại điều tra.
Đến 14 giờ ngày 29.6, phiên tòa vẫn chưa mở lại Ảnh: Ngọc Dương
Hơn 16 giờ ngày 29.6, Chủ tọa Vũ Thanh Lâm, thay mặt HĐXX đọc quyết định thay đổi biện pháp tạm giữ Ảnh: Ngọc Dương
Hai bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung nghe Chủ tọa đọc quyết định Ảnh: Ngọc Dương
Bị cáo Phương Nga nghe Chủ tọa đọc quyết định Ảnh: Ngọc Dương
 
Phương Nga và Thùy Duy sau khi nghe Chủ tọa công bố quyết định Ảnh: Ngọc Dương
Ông Cao Toàn Mỹ rời khỏi tòa sau phiên xử ngày 29.6 Ảnh: Ngọc Dương
Ông Cao Toàn Mỹ rời khỏi tòa sau phiên xử ngày 29.6 Ảnh: Ngọc Dương
Bà Hồ Mai Phương, mẹ của Phương Nga sau khi kết thúc phiên tòa ngày 29.06 Ảnh: Ngọc Dương
Mẹ của Phương Nga vỡ òa sau khi kết thúc phiên tòa. Bà đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho con gái mình Ảnh: Ngọc Dương
Nụ cười của Phương Nga, Thùy Dung khi rời phiên tòa Ảnh: Ngọc Dương
Nụ cười của Phương Nga, Thùy Dung khi rời phiên tòa Ảnh: Ngọc Dương
Chủ tọa thay mặt HĐXX đọc Quyết định yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án để làm rõ một số vấn đề cơ bản sau:
Thứ nhất, tại phiên tòa, 2 bị cáo khai nhận bản chất số tiền 16,5 tỉ đồng là tiền ông Cao Toàn Mỹ cho Trương Hồ Phương Nga
Thứ hai, tại phiên tòa, Dung và Lữ Minh Nghĩa khi gửi thư cho nhau trên túi ni lông thông qua quản giáo tên Nghĩa cho nhân chứng Nguyễn Mai Phương giới thiệu. Tại tòa, nhân chứng Mai Phương không thừa nhận. Vì vậy, cần làm rõ có hay không hành vi vi phạm khác, xâm phạm hoạt động tư pháp.
Ngoài ra, tại phiên tòa, người làm chứng và các luật sư đã cung cấp thêm một số chứng cứ nên HĐXX nhận thấy cần trả hồ sơ cho Viện KSND TP.HCM làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.