Học sinh đánh chết bạn vì xe đạp điện, lãnh án 6 năm tù

24/05/2016 18:49 GMT+7

Một học sinh đánh chết bạn học, lãnh án 6 năm tù chỉ vì cho rằng bạn lừa thế chấp xe đạp điện ăn trộm.

Chiều 24.5, TAND H.Đông Hòa (Phú Yên) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Kim Vũ (18 tuổi, học sinh lớp 12 trường THPT Lê Trung Kiên) 6 năm tù về tội “cố ý gây thương tích” với hậu quả chết người. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo Vũ bồi thường cho gia đình bị hại hơn 95 triệu đồng.
Theo Hội đồng xét xử, chiều tối 18.12.2015, em Lương Công Danh (16 tuổi, học sinh lớp 11 của trường THPT Nguyễn Công Trứ) hẹn gặp Vũ tại quán bida Trương Cần ở khu phố 4, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa để đưa xe đạp điện và nhờ Vũ thế chấp lấy tiến. Vũ đem xe đi thế chấp, còn Danh còn nhóm bạn ở lại quán bida chơi.
Tuy nhiên, xe đạp điện này là của một học sinh của trường THPT Lê Trung Kiên bị mất trộm khi gửi tại trường vào trưa 18.12.2015.
Tại phiên tòa, cha mẹ của bị hại Lương Công Danh bức xúc trước cái chết của con mình Ảnh: Đức Huy

Trong lúc Vũ đang thế chấp xe đạp điện thì bị bảo vệ trường THPT Lê Trung Kiên phát hiện nên báo với Công an thị trấn Hòa Vinh đến giải quyết. Công an thị trấn Hòa Vinh phân công 2 cán bộ công an là Nguyễn Ngọc Tịnh và Phạm Định Thiện đến giải quyết vụ việc. Tại đây, Vũ đã khai xe đạp điện là của Danh nhờ Vũ đi cầm giúp. Lúc này, ông Tịnh dùng xe mô tô chở Vũ đến quán bida Trương Cần để tìm Danh làm rõ.

Khi vừa đến quán, Vũ lập tức xuống xe, xông vào đánh nhiều cái vào mặt, khiến đầu Danh đập vào tường. Danh ngã xuống đất nằm bất động. Mọi người đưa Danh đi cấp cứu nhưng Danh đã tử vong. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.