Học sinh lớp 10 đâm chết bạn học

18/08/2016 16:29 GMT+7

Ngày 18.8, TAND tỉnh Đắk Lắk tiến hành xét xử, tuyên phạt Nguyễn Hữu Toàn (16 tuổi, trú xã Cư Bao, TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) 7 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Toàn tại phiên tòa Ảnh: Nguyên Bình
Theo cáo trạng, chiều 1.2, sau khi tan học ở trường THPT Nguyễn Trãi (H.Cư Mgar, Đắk Lắk), Toàn cùng hai bạn học cùng lớp 10 là Tống Trần Quốc Bảo và Đỗ Trọng Kiệt đi bộ đến cổng trường thì gặp nhóm bạn học khác là Trần Việt Hưng, Nguyễn Văn Huy Hoàng và Đặng Phương Nam.
Do có mâu thuẫn từ trước nên gặp Kiệt ở cổng trường, Hưng đấm vào mặt Kiệt. Khi Toàn và Bảo can ngăn thì Hoàng chạy đến tát vào mặt Bảo.
Lúc này, có nhiều học sinh tan học ra về nên nhóm Hưng, Hoàng, Nam bảo nhau ra trạm xe buýt chặn đánh Kiệt.
Khi nhóm Kiệt, Bảo, Toàn đi bộ ra ngã ba Cuôr Đăng thuộc xã Cuôr Đăng, H.Cư M’gar, để đón xe buýt về nhà thì thấy Hưng, Hoàng, Nam đợi sẵn.
Hưng xông tới dùng cặp sách đánh Kiệt, bị Toàn ngăn lại. Thấy vậy, Nam dùng tay đấm vào mặt Toàn, Toàn tức giận lấy một dao nhọn trong cặp sách đâm vào lưng Nam khiến Nam gục xuống đường.
Nam được đưa đi cấp cứu ở một bệnh viện đa khoa ở TP.Buôn Ma Thuột nhưng tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.