Hồi hương 7 bộ hài cốt quân nhân Mỹ

11/04/2010 00:34 GMT+7

Lúc 12 giờ trưa hôm qua 10.4, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, Phân đội 2 thuộc Bộ Tư lệnh kiểm kê POW/MIA Hỗn hợp Hoa Kỳ (JPAC) cùng Văn phòng tìm kiếm người mất tích Việt Nam (VNOSMP) tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 113.

Đại sứ Mỹ tại Hà Nội là ông Michael Michalak và thiếu tá Todd G.Emoto, chỉ huy Phân đội 2 đã đại diện nhận và đưa 7 bộ hài cốt lên máy bay C-130 để chuyển về nước.

Đợt hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 113 là kết quả của quá trình khai quật, tìm kiếm của nhóm chuyên gia Mỹ và Việt Nam tại hiện trường các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam Việt Nam. Trong số này cũng có các bộ hài cốt được người dân Việt Nam tìm thấy.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.