Hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ

24/06/2009 17:25 GMT+7

(TNO) Đại sứ quán Mỹ tại VN vừa cho biết, sáng nay (24.6), Bộ Tư lệnh Hỗn hợp về Tìm kiếm Tù binh và Quân nhân Mất tích (JPAC) của Mỹ và Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích VN (VNOSMP) đã tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 110 tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, VN đã chính thức chuyển giao các bộ hài cốt được cho là của quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh VN và đã được các nhóm tìm kiếm hỗn hợp Mỹ-VN thu hồi trong lần khai quật tại hiện trường lần thứ 95 vừa diễn ra.

Đại biện Lâm thời Virginia Palmer đã thay mặt Chính phủ Mỹ nhận các bộ hài cốt. Sau đó, đội quân danh dự trực thuộc JPAC đã đưa các bộ hài cốt lên máy bay của Không lực Mỹ để chuyển về nước.   

Cũng theo tin từ Đại sứ quán Mỹ, kể từ năm 1975 đến nay, đã có 883 bộ hài cốt người Mỹ đã được nhận dạng, 627 trong số đó được tìm thấy tại VN. Hiện vẫn còn 1.763 trường hợp người Mỹ được coi là mất tích trong chiến tranh tại Đông Nam Á, trong đó có 1.353 trường hợp ở VN.

T.Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.