Hủy hơn 2.000 con gia cầm, hơn 300 kg thịt

22/02/2013 03:10 GMT+7

Ngày 21.2, tổ công tác Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phát hiện 2 vụ vận chuyển thịt bẩn, tang vật thu giữ hơn 310 kg thịt gia súc. Đó là xe khách Ngọc Tuyết (BS 72B-000.99, do tài xế Lê Xuân Tuấn điều khiển), vận chuyển 182 kg thịt heo không rõ nguồn gốc về chợ Bàn Cờ (TP.HCM).

Lực lượng cũng phát hiện một trường hợp vận chuyển 133 kg thịt heo không rõ nguồn gốc bằng xe máy BS 60T8-1307, từ Biên Hòa (Đồng Nai) hướng về TP.HCM. Bà Đặng Thị Tuyết, Trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, cho biết xử phạt vi phạm hành chính đối tượng vận chuyển, tiêu hủy toàn bộ tang vật.

 Hủy hơn 2.000 con gia cầm, hơn 300 kg thịt
Tang vật thịt bẩn vận chuyển về TP.HCM bị phát hiện, xử lý - Ảnh: Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cung cấp

Cùng ngày, Đoàn liên ngành thú y H.Bình Chánh kiểm tra, lập biên bản 4 vụ kinh doanh, vận chuyển gia cầm bẩn, thu giữ tang vật 2.055 con gia cầm. Ngoài ra còn một vụ kinh doanh gia cầm trái phép nhưng chủ hàng bỏ trốn. Toàn bộ tang vật là gia cầm không rõ nguồn gốc, không giấy kiểm dịch, bị xử lý tiêu hủy. 

Hoàng Việt

>> Triệt tận gốc thịt bẩn
>> Trắng đêm theo thịt bẩn
>> Phát hiện, tiêu hủy gần 600 kg thịt bẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.