Khắc phục chậm trễ trong cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

27/01/2012 00:46 GMT+7

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trẻ em dưới 6 tuổi là một trong 9 đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế (BHYT).

Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn gần 2 triệu trẻ dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT. Nguyên nhân, do nhiều gia đình chậm làm khai sinh, đăng ký hộ khẩu cho trẻ.

Để khắc phục, các bộ ngành liên quan đang xem xét việc chuyển chức năng lập danh sách các trẻ để cấp thẻ BHYT cho bên y tế đảm nhiệm (hiện do Bộ LĐ-TB-XH thực hiện), nhằm đảm bảo kịp thời hơn việc lên danh sách trẻ ngay từ khi sinh ra hoặc trong quá trình theo dõi tiêm chủng.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.