Khắc phục hậu quả sau mưa lũ

12/08/2019 04:53 GMT+7

* Một người chết do điện giật trong lúc dọn dẹp nhà Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 11.8 lượng mưa trên địa bàn tỉnh giảm hẳn trên diện rộng, nước lũ đã rút tại hầu hết địa phương trong tỉnh.

Người dân đang tập trung khắc phục hậu quả do lũ lụt; hầu hết hộ di dời tránh lũ đều quay về nhà dọn dẹp bùn đất ngổn ngang, thu dọn những vật dụng còn sót lại để ổn định cuộc sống. Chủ các trang trại nông nghiệp công nghệ cao huy động nhân lực khắc phục hậu quả.

Dân Bảo Lộc bàng hoàng khi lũ dữ đi qua, để lại những ngôi nhà đổ nát

Mưa lớn kéo dài từ ngày 6 - 9.8, đã gây ngập lụt tại nhiều địa phương tỉnh Lâm Đồng, thống kê sơ bộ có 1 người chết, 4 người bị thương; hơn 2.430 căn nhà bị ngập (trong đó 31 căn bị hư hỏng, 548 hộ dân được di dời); hơn 2.580 ha cây trồng bị ngập; hàng chục héc ta nhà kính bị thiệt hại; hơn 56 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Có trên 310 tấn cá tầm bị lũ cuốn trôi. Các tuyến đường giao thông như QL20, đường tỉnh 725, đường Trường Sơn Đông và nhiều tuyến đường khác bị sạt lở, chia cắt. Có 7 cầu, cống bị cuốn trôi...
Đèo Bảo Lộc sau 2 ngày bị ách tắc giao thông do mưa lũ gây sạt lở đất, đến hôm qua 11.8, đã được khắc phục nên xe cộ lưu thông qua đèo đã thông suốt 2 chiều.
Ngoài ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết đợt mưa lũ kéo dài 5 ngày qua trên địa bàn tỉnh này gây thiệt hại ước tính gần 135 tỉ đồng. Cụ thể, 150 nhà dân bị ngập; gần 1.500 ha cây trồng bị ngập úng, ngã đổ; hơn 20 km đường giao thông, 14 cây cầu nông thôn, 3 công trình thủy điện bị hư hỏng... Đáng lưu ý, thủy điện Đắk Kar bị kẹt van xả, suýt gây vỡ đập.
* Cùng ngày 11.8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai cho biết tại H.Tân Phú (Đồng Nai) vừa có một người chết do bị điện giật trong lúc dọn dẹp nhà cửa sau cơn lũ. Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Ngọc Tiến (37 tuổi, ngụ xã Nam Cát Tiên, H.Tân Phú).
Cũng trong ngày 11.8, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy thi thể ông Phạm Văn Lâm (58 tuổi, quê Bến Tre, lên H.Tân Phú làm thuê). Trước đó, tối 8.8, ông Lâm bị nước lũ sông Đồng Nai cuốn trôi khi đang trên bè cá.
Như Thanh Niên đã thông tin, vào tối 8.8 do mưa lớn ở thượng nguồn, cộng với việc thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ và sự cố thủy điện Đắk Kar, nước sông Đồng Nai đoạn qua hai huyện Tân Phú và Định Quán dâng cao, gây ngập nặng gần 3.000 ha đất nông nghiệp, hơn 850 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Nước lũ đã cuốn trôi nhiều bè cá và làm chết hàng tấn cá bè của người dân nuôi trên sông, thiệt hại ước tính hàng trăm tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.