Khai mạc kỳ họp 10 - Quốc hội khóa XIV

Lê Hiệp
Lê Hiệp
20/10/2020 08:45 GMT+7

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, kỳ họp 10 sẽ chia làm 2 đợt: đợt 1 họp bằng hình thức trực tuyến từ ngày 20 - 27.10; đợt 2 họp tập trung từ 2 - 17.11.

Sáng nay (20.10), Quốc hội (QH) khai mạc kỳ họp thứ 10 dự kiến kéo dài tới 17.11. Theo thông tin từ Văn phòng QH, kỳ họp 10 sẽ chia làm 2 đợt: đợt 1 họp bằng hình thức trực tuyến từ ngày 20 - 27.10; đợt 2 họp tập trung từ 2 - 17.11.
Tại cuộc họp báo chiều 19.10, Phó chủ nhiệm Văn phòng QH Vũ Minh Tuấn cho hay, tại kỳ họp này, QH sẽ dành 7 ngày cho công tác xây dựng pháp luật (chiếm 37% tổng thời gian kỳ họp) để xem xét, thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật khác. QH cũng xem xét, quyết định kế hoạch KT-XH và ngân sách nhà nước; phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2021; kế hoạch tài chính 5 năm, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; kết quả thực hiện nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
Cũng tại kỳ họp, QH sẽ dành 2 ngày rưỡi để xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về việc thực hiện nghị quyết của QH về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Trả lời về nội dung chất vấn tại kỳ họp, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, QH sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ về việc thực hiện “lời hứa” trong cả nhiệm kỳ nên QH sẽ không đưa ra các nhóm vấn đề chất vấn, đại biểu QH có thể chất vấn bất kỳ vấn đề gì và bất kỳ thành viên Chính phủ nào.
Về công tác nhân sự, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại kỳ họp này, QH sẽ tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng KH-CN Chu Ngọc Anh; bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ KH-CN với ông Huỳnh Thành Đạt; bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng. Ngoài ra, QH cũng sẽ phê chuẩn bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc, đại biểu QH TP.HCM.
Cũng theo ông Phúc, tới nay, Chính phủ vẫn chưa trình QH nhân sự bổ nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thay ông Lê Minh Hưng, nên việc phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chưa được đưa vào chương trình. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.