Khai trừ Đảng, cách chức giám đốc Công ty Du lịch Kiên Giang

26/10/2006 15:21 GMT+7

UBND tỉnh Kiên Giang vừa quyết định cách chức giám đốc Công ty Du lịch và khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Khai, do có nhiều sai phạm trong kinh doanh, quản lý điều hành kinh tế của công ty trong thời gian dài, gây thất thoát lớn tiền của Nhà nước.

Từ năm 2002 đến 2005, Công ty Du lịch Kiên Giang do ông Nguyễn Hữu Khai làm giám đốc có đến 3 lần bị thanh tra, mỗi lần thanh tra đều có những sai phạm như: đóng tàu cao tốc Hải u năm 2002 chi phí quá cao 48 tỷ đồng nhưng không thông qua đấu thầu; hàng loạt công trình xây dựng cơ bản khác như việc sửa chữa nâng cấp nhà nghỉ số 17-Lê Quý Đôn TP.HCM, công trình cải tạo nhà khách Phương Nam, nhà hàng Hải u, công trình xây dựng khu du lịch Hòn Trẹm tại địa bàn tỉnh Kiên Giang trong năm 2003-2004 với tổng mức vốn lên đến hơn 100 tỷ đồng, nhưng không đạt hiệu quả.

Trong khi những hậu quả trên chưa được khắc phục thì tại thời điểm năm 2004-2005, với tư cách là chủ đầu tư ông Nguyễn Hữu Khai tiếp tục có những vi phạm trong quá trình quản lý điều hành xây dựng Công viên văn hóa An Hòa…

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.