Khẩn trương xử lý các văn bản trái pháp luật

Chí Hiếu
Chí Hiếu
15/08/2018 08:33 GMT+7

Văn phòng Chính phủ hôm qua 14.8 truyền đi ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc khẩn trương xử lý các văn bản trái pháp luật.

Văn phòng Chính phủ hôm qua 14.8 truyền đi ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình.
Theo đó, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND các địa phương khẩn trương xử lý các văn bản trái pháp luật, đánh giá hậu quả, tác hại và đề xuất biện pháp khắc phục hậu quả do văn bản trái pháp luật gây ra; kiểm điểm, xử lý, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với người đứng đầu, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc ban hành văn bản trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng, gửi về Bộ Tư pháp trước 30.11.2018 để tổng hợp.
Phó thủ tướng thường trực cũng yêu cầu Bộ Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật...; tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng trong quý 4/2018. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.