Khánh thành cầu Bắc Luân 2 nối Việt Nam - Trung Quốc

14/09/2017 10:39 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) dự lễ khánh thành cầu Bắc Luân 2.

Ngày 13.9, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã dự lễ khánh thành cầu Bắc Luân 2 nối TP.Móng Cái (Quảng Ninh) và Đông Hưng (Quảng Tây).
Dự án xây dựng cầu Bắc Luân 2 nhằm giảm tải lưu lượng giao thông qua cầu Bắc Luân 1, thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc).
Chiều dài cầu phía Việt Nam là 154,5 m, phía Trung Quốc dài 463,5 m, bề rộng 27,7 m; thiết kế 4 làn xe chạy. Tổng mức đầu tư dự án 336 tỉ đồng.

tin liên quan

Cầu nối ngoại giao nhân dân
Anh Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, liên hoan thanh niên hai nước góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa tuổi trẻ hai nước, trở thành cầu nối hữu nghị trong ngoại giao nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.