Khánh thành Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Quế Hà
Quế Hà
21/09/2019 15:21 GMT+7

Sáng nay 21.9, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự cắt băng khánh thành Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận), một công trình trọng điểm cấp bách của quốc gia.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là dự án trọng điểm cấp bách của quốc gia, nhằm bổ sung nguồn cung ứng điện cho đất nước.
Theo Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, đây là nhà máy có công nghệ hiện đại, tỷ lệ nội địa hóa 26%, đáp ứng tốt các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, tổng thầu đã đưa dự án vào hoạt động sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch; biểu dương chính quyền và người dân tích cực hỗ trợ dự án... Nhân dịp này, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời cảm ơn đến chính phủ Hàn Quốc, Nhật Bản và các tổ chức tín dụng đã cung cấp tín dụng cho dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu phải tăng cường giám sát và làm tốt công tác bảo vệ môi trường song song với phát triển kinh tế

Quế Hà

Tổng nguồn vốn hơn 36.000 tỉ đồng

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, nằm trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận), do Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN làm chủ đầu tư.
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được khởi công vào ngày 9.3.2014; được thiết kế có hai tổ máy với công suất 1.200 MW. Khi hoàn thành có thể cung cấp cho hệ thống điện quốc gia 7,2 tỉ kWh/năm. Tổng nguồn vốn cho dự án hơn 36.000 tỉ đồng, trong đó sử dụng 85% vốn tín dụng xuất khẩu ưu đãi, thương mại người mua của tổ hợp Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KSURE); Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC); Công ty bảo hiểm đầu tư xuất nhập khẩu Nhật Bản, còn lại là nguồn vốn đối ứng của EVN vay trong nước.
Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do tổ hợp nhà thầu Doosan (Hàn Quốc), Mitsubishi (Nhật Bản) và Tập đoàn Thái Bình Dương (Việt Nam) làm tổng thầu thi công. Nhà máy được đầu tư sử dụng công nghệ lò hơi siêu giới hạn và đốt than nhập khẩu, mỗi ngày đốt hết khoảng 12.480 tấn/ngày, lượng tro xỉ than là 6%.
Như vậy, tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân có 5 nhà máy, hiện nay có 3 nhà máy đã đi vào hoạt động cung ứng điện thương mại, gồm: Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Riêng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (mở rộng) đang trong giai đoạn hoàn thành. Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 3 chưa khởi công.
Cũng trong sáng nay 21.9, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến thăm và kiểm tra quá trình xây dựng và vận hành Cảng quốc tế Vĩnh Tân, tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.
Tại đây, Phó thủ tướng Thường trực đã nghe báo cáo quá trình xây dựng và đưa vào vận hành cảng Vĩnh Tân, một cảng biển quốc tế đầu tiên tại Bình Thuận do Tập đoàn Thái Bình Dương đầu tư. Cảng quốc tế Vĩnh Tân hiện nay có sức tiếp nhận tàu vận tải công suất 50.000 DWT.
Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cho biết Cảng biển quốc tế Vĩnh Tân sẽ giúp Bình Thuận kết nối kinh tế với vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên; đặc biệt giúp các doanh nghiệp xuất khẩu giảm bớt chi phí vận tải trong xuất khẩu hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.