Khen nóng nhóm cán bộ, chiến sĩ bắt nghi can cướp tiệm vàng

16/02/2018 14:54 GMT+7

Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre vừa tặng giấy khen cho 6 cá nhân tham gia truy bắt nghi can cướp tiệm vàng táo tợn ở xã Hòa Nghĩa, H.Chợ Lách.

Sáng 16.2 (mùng Một Tết Nguyên đán), đại tá Trần Thị Bé Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, cho biết vừa tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh kèm số tiền 2,34 triệu đồng cho 6 cá nhân truy bắt Nguyễn Quang Hải (28 tuổi, ngụ Q.2, TP.HCM), nghi can cướp tiệm vàng ở H.Chợ Lách, Bến Tre.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 13.2, Hải vào tiệm vàng Phương Loan ở ấp Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa, H.Chợ Lách hỏi mua một nhẫn trơn 5 chỉ vàng. Sau khi nhận nhẫn từ chủ tiệm vàng và đeo vào tay, Hải điều khiển xe bỏ chạy.

Sau đó, Hải mang nhẫn vàng vừa cướp được đến tiệm vàng cách tiệm vàng Phương Loan khoảng 500 m bán lấy tiền.

Nguyễn Quang Hải nhảy xuống sông định tẩu thoát nhưng bị công an lao theo tóm gọn Ảnh: Phương Bình

Vào thời điểm này, anh Lê Văn Thiệt, Đội dân phòng cơ động xã Hòa Nghĩa, đang trực Bộ đàm an ninh thì nhận được tin báo của nạn nhân. Sau khi nhận dạng đặc điểm của nghi can cướp, anh Thiệt thông tin về các Tổ công tác trên địa bàn, chốt chặn truy bắt đối tượng.

Tổ tuần tra - kiểm soát giao thông gồm trung úy Phạm Hoàng Duy, thiếu úy Nguyễn Bá Đạt, thiếu úy Lê Hoài Thiễm (Phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh Bến Tre), trung úy Phạm Ngọc Long và trung úy Lê Hữu Thái (Công an H. Chợ Lách) phối hợp truy đuổi đến khu vực cầu Cống Đá (xã Phú Mỹ, H. Mỏ Cày Bắc) thì nghi can nhảy xuống sông nhưng bị Tổ tuần tra lao theo khống chế bắt gọn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.