Khởi tố bị can đâm trưởng phòng tư pháp

17/03/2017 19:42 GMT+7

Liên quan đến vụ việc 'Trưởng phòng Tư pháp bị cấp dưới đâm trọng thương ngay phòng làm việc', Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với ông Trương Văn Ai.

Chiều 17.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Ai (50 tuổi, ngụ thị trấn Trà Ôn, H.Trà Ôn, nguyên nhân viên phòng Tư pháp H.Trà Ôn) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.
Theo cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn cá nhân, sáng 10.3, Ai mang theo dao đến cơ quan rồi sau đó đâm trọng thương ông Nguyễn Văn Đợi (56 tuổi), Trưởng phòng tư pháp H.Trà Ôn. Sau khi gây án, Ai về nhà cố thủ nhiều giờ liền, rồi bị lực lượng công an khống chế. Ông Đợi hiện đã qua cơn nguy kịch, đang điều trị tại bệnh viện.
Sau khi Ai bị tạm giữ, người nhà của Ai đã cung cấp cho cơ quan điều tra một số giấy tờ cho biết Ai có tiền sử bệnh tâm thần từ hơn 10 năm trước. Cơ quan điều tra đã làm các thủ tục giám định tâm thần đối với Ai và đang chờ kết quả để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.
Trương Văn Ai lúc bị cơ quan chức năng khống chế Ảnh: Mai Trâm

Trương Văn Ai bị khống chế sau khi cố thủ nhiều giờ trong nhà riêng
Đâm chết người rồi bỏ trốn
Lực lượng công an tỉnh Quảng Bình ngày 17.3 cho biết đã truy bắt được N.V.T (15 tuổi, ở thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa, H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, tối 16.3, do có mâu thuẫn từ trước, T. chờ H.V.Đ và N.Q.N (cùng 16 tuổi, cùng ở thôn Tân Hóa, xã Mai Hóa, H.Tuyên Hóa) vừa đi lễ nhà thờ ra liền gây sự, rồi bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm loạn xạ. Vụ việc khiến Đ. tử vong trên đường đi cấp cứu, còn N. bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.
Sau khi gây án, T. bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt sau đó.
Khả An - Huệ Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.