Khởi tố điều tra tai nạn ở mỏ đá làm 8 người chết

25/01/2016 11:03 GMT+7

Ngày 25.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự , điều tra tai nạn lao động tại mỏ đá Hang Cá, thuộc thôn Đông Sơn, xã Yên Lâm, huyện Yên Định (Thanh Hóa), làm 8 người chết.

Ngày 25.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, điều tra tai nạn lao động tại mỏ đá Hang Cá, thuộc thôn Đông Sơn, xã Yên Lâm, huyện Yên Định (Thanh Hóa), làm 8 người chết.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Ngọc MinhHiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Ngọc Minh

Theo đại tá Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ án được khởi tố theo điều 227, Bộ Luật hình sự để điều tra hành vi “vi phạm các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 22.1, tại khu vực mỏ đá núi Hang Cá, ở thôn Đông Sơn, xã Yên Lâm, huyện Yên Định (thuộc sở hữu của doanh nghiệp Tuấn Hùng) đã xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người chết.

Các nạn nhân gồm: Trương Văn Danh (33 tuổi), Hà Văn Đức (36 tuổi), Lê Văn Quảng (35 tuổi), Phạm Văn Trường, Phạm Văn Phi (23 tuổi), Đinh Văn Hoàng (34 tuổi), đều ngụ tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước (Thanh Hóa); Trần Văn Năm (53 tuổi, ngụ tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định) và Trần Như Dũng (55 tuổi, ngụ tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 23.1, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện, gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị nạn và yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh điều tra, xác định rõ nguyên nhân sự cố và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.