Khởi tố hai ‘cò’ bảo kê xây nhà trái phép

29/07/2016 07:03 GMT+7

Ngày 28.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Hiệu và Phan Văn Giang để điều tra hành vi môi giới hối lộ.

Theo điều tra ban đầu, Hiệu  (35 tuổi, ngụ P.12) và Giang (44 tuổi, ngụ P.11, TP.Vũng Tàu) là hai “cò” bảo kê xây nhà trái phép trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Thủ đoạn của Hiệu là nói mình có quen biết với cán bộ phường, thành phố nhằm nhận tiền của người dân lo xây nhà trái phép không bị cưỡng chế. Cụ thể, anh Lê Văn Hiệp (ngụ TP.Vũng Tàu) thuê ông Hoàng Văn Sinh thi công công trình nhà kho tại đường Đô Lương, P.12.
Biết thi công trái phép sẽ bị xử phạt nên ông Sinh nhờ Hiệu "lo" giúp với chính quyền địa phương. Hiệu nói ông Sinh phải đưa 40 triệu đồng. Sau đó, ông Sinh đưa trước Hiệu 30 triệu đồng. Trong quá trình thi công, công trình bị cưỡng chế nên ông Sinh đã tố cáo Hiệu. Tại cơ quan điều tra, Hiệu còn khai nhận tháng 12.2015, thông qua Giang (thầu xây dựng) đã nhận 20 triệu đồng của gia đình bà Nguyễn Thị Xòa để lo việc xây nhà trái phép tại P.11, TP.Vũng Tàu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.