Khởi tố một nguyên trưởng phòng LĐ-TB-XH

20/08/2017 09:51 GMT+7

Qua điều tra, Công an H.Nam Giang xét thấy ông Dương Tấn Bình thời điểm đó là trưởng phòng LĐ-TB-XH đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát dẫn đến việc để cho cấp dưới thực hiện hành vi phạm pháp.

Chiều 19.8, đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng công an H.Nam Giang (Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Dương Tấn Bình (nguyên Trưởng phòng LĐ-TB-XH, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ H.Nam Giang) về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo hồ sơ, năm 2014, khi được giao nhiệm vụ lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, ông Cao Xuân Sinh (47 tuổi, ở thôn Thạnh Mỹ 2, TT.Thạnh Mỹ, H.Nam Giang, nguyên cán bộ Phòng LĐ-TB-XH) đã bán 32 thẻ cho người dân ở thôn Pà Roong (xã Cà Dy, H.Nam Giang) với giá 450.000 đồng/thẻ, thu lợi bất chính hơn 9 triệu đồng. Cùng với thủ đoạn trên, năm 2015 và 2016, ông Sinh tiếp tục bán 33 thẻ BHYT thu lợi bất chính hơn 27 triệu đồng. Ngoài ra, ông Sinh còn lập danh sách cho 276 người ở TT.Thạnh Mỹ không thuộc diện được nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí để nhận tiền bồi dưỡng và quà cáp.
Sau khi phát hiện vụ việc, ngày 5.10.2016, Phòng LĐ-TB-XH H.Nam Giang đã chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT huyện thụ lý và đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Xuân Sinh về hành vi “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Qua điều tra, Công an H.Nam Giang xét thấy ông Dương Tấn Bình thời điểm đó là trưởng phòng LĐ-TB-XH đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát dẫn đến việc để cho cấp dưới thực hiện hành vi phạm pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.